Hơn 100 năm tù cho nhóm trai làng hung hãn

(PLO) -  Nghi ngờ thanh niên làng bên gây thương tích cho đồng bọn của mình, những gã "côn đồ làng" đã hung hăng đi trả thù khiến một thanh niên mất mạng.
Hơn 100 năm tù cho nhóm trai làng hung hãn
TAND tỉnh Khánh Hòa vừa  mở phiên tòa xét xử vụ án Trần Viết Duy (SN 1993, trú tại  phường Hương Huân, TP.Nha Trang) cùng đồng bọn phạm tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là anh Huỳnh Thanh Nha (SN 1996, trú tại Cồn Tân Lập, TP.Nha Trang).
Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 4/6/2012, Duy, Ngô Phát Lợi, Trọng Duy, Sang, Hoàng, Ban, Tuấn, Nguyễn Hữu Đức, Trần Phương Trung tổ chức ăn nhậu tại Công viên Yến Phi, (Nha Trang) thì bị một nhóm thanh niên (chưa xác định) dùng cây gỗ, gạch đá đánh Lợi bị thương phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Khánh Hòa. 
Do nghi ngờ nhóm thanh niên đánh Lợi phải nhập viện là thanh niên xóm Cồn Tân Lập nên khoảng 20h ngày 5/6/2012, Duy tập hợp hàng chục đối tượng cùng chuẩn bị hung khí đến sân bóng chuyền ở bờ biển để gặp nhóm Cồn Tân Lập.
Lúc này trong sân bóng chuyền có một nhóm thanh niên đang ngồi ăn nhậu gồm Huỳnh Thanh Nha, Nguyễn Phương Trí, Phạm Hồng Thuận, Trương Văn Toàn, Nguyễn Sang, Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Hữu Nhựt và Đặng Thị Diễm Trinh.
Hoàng dùng dao tự tạo chém 2 nhát, một nhát vào đầu Nha, một nhát vào đầu Phương Trí. Cả nhóm Nha vùng bỏ chạy nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục đuổi theo và chém. Sau đó, nhóm Duy chạy ra đường Trần Phú, lên xe máy đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Ban chở Liên đi vứt số hung khí còn lại. Nha được Thuận và Nguyễn Sang đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Với hành vi hạm tội của mình, bị cáo Trần Viết Duy - đối tượng chủ mưu gọi đồng bọn đi chém anh Huỳnh Thanh Nha đã bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Giết người”. Đây được coi là mức án nặng hơn so với đề nghị ban đầu của đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa. Các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 232 triệu đồng./.

Đọc thêm