Khởi tố cựu trung úy Công an thử súng khiến nam sinh Trường đại học Giao thông vận tải tử vong

(PLVN) - Nguyễn Xuân Tính (29 tuổi, cựu trung úy Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị khởi tố vì gây ra vụ nổ súng khiến nam sinh Trường đại học Giao thông vận tải tử vong.
Nguyễn Đ. A(21 tuổi, sinh viên Đại học Giao thông Vận tải) thiệt mạng vào tối 30/10
Nguyễn Đ. A(21 tuổi, sinh viên Đại học Giao thông Vận tải) thiệt mạng vào tối 30/10

Ngày 8/11, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Xuân Tính (29 tuổi, trú quận Đống Đa, cựu cán bộ công an công tác tại một đơn vị đóng ở ngoại thành Hà Nội) về tội "Vô ý làm chết người".

Theo ông Trung, cựu trung úy Nguyễn Xuân Tính bị cáo buộc gây ra vụ nổ súng khiến anh Nguyễn Đ. A(21 tuổi, sinh viên Đại học Giao thông Vận tải) thiệt mạng vào tối 30/10.

Tại cơ quan công an, Tính khai mua súng hơi trên mạng xã hội để bắn chim. Khuya 30/10, anh ta mang vũ khí ra quán nước trong ngõ 26 Võ Văn Dũng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội để dùng thử. Trong lúc loay hoay xem súng, do không biết trong khẩu súng còn đạn hoặc đã khóa nòng nên bóp cò khiến đạn bay găm trúng N.Đ.A. (21 tuổi, quê Quảng Ninh), sinh viên năm 4 Trường đại học Giao thông vận tải, ngồi bên kia đường cách khoảng 40m.

Sau tiếng súng nổ, Tính và nhóm bạn thấy Đ.A. đổ gục xuống, máu chảy nhiều nên đã cùng một số người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đống Đa cấp cứu. Tuy nhiên A. đã qua đời sau đó.

Ngay sau vụ việc, Tính đã đến cơ quan công an trình diện.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã tước quân tịch đối với trung úy Nguyễn Xuân Tính.

Đọc thêm