Nam thanh niên cố sát gia đình người yêu rồi phóng hỏa đốt nhà

(PLO) -  Vụ việc xảy ra tại căn nhà trên đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM. Nam thanh niên được cho cầm dao cố sát người yêu và gia đình rồi châm lửa đốt nhà.
Hiện trường xảy ra vụ việc
 Hiện trường xảy ra vụ việc
Tại hiện trường, căn nhà bị cháy rụi. Hai căn kế bên ảnh hưởng, ám khói. Toàn bộ tài sản bên trong cùng ba xe máy cháy trơ khung, hư hỏng nghiêm trọng và nhiều người phải được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nạn nhân gồm chị Đặng Thị Tuyết Trinh (SN 1991, tạm trú quận Gò Vấp) bị phỏng toàn thân độ 2-3 và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Người chị gái mang bầu và anh rễ của Trinh cũng bị phỏng nặng. Riêng đối tượng cũng phải nhập viện do ngạt khói và được chuyển đi bệnh viện.
Tài sản bên trong căn nhà cháy rụi
 Tài sản bên trong căn nhà cháy rụi
Nhiều người cho hay, khoảng 6h ngày 2/6, dân địa phương thức giấc chuẩn bị đi làm thì thấy căn nhà có địa chỉ trên bùng lửa. Rất đông người trong khu phố tìm cách ứng cứu nhưng bất thành do đám cháy quá lớn. Bên trong có tiếng người la thất thanh cầu cứu nhưng không thể tiếp cận nên liên hệ cơ quan chức năng.
Lực lượng PCCC quận Gò Vấp huy động xe nước và lính cứu hỏa chuyên dụng đến hiện trường. Đám cháy được khống chế ngay sau đó. Nạn nhân được Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM đưa ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.
Cảnh sát khám nghiệm, điều tra làm rõ
Cảnh sát khám nghiệm, điều tra làm rõ
Theo thông tin, nghi phạm tên Nam (đã nhập viện) có tình cảm với Trinh tức nạn nhân. Trong thời gian yêu nhau đôi nam nữ có những xích mích, mâu thuẫn. Nam giận Trinh nên lên kế hoạch sát hại. Nghĩ là làm, Nam cầm hung khí đến khu phố nơi Trinh sống chờ sẵn bên ngoài. Khi em gái Trinh mở cửa đi học, Nam tiếp cận cầm dao đâm Trinh rồi cố sát những người thân của Trinh. Gây án xong, Nam tẩm xăng đốt nhà.
Cơ quan công an lập hồ sơ, khám nghiệm làm rõ nội vụ./.

Đọc thêm