Nam thanh niên hoang báo bị cướp gần 350 triệu đồng để trốn nợ

(PLVN) - Vay nợ nhưng không có khả năng chi trả, nam thanh niên ở Bình Dương đã hoang báo bị cướp để người cho vay tiền thông cảm.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngày 3/2, Công an phường Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đang củng cố hồ sơ xử lý Trần Văn T (30 tuổi, quê ở Bạc Liêu) về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, sáng ngày 1/2, Công an phường Tân Vĩnh Hiệp tiếp nhận tin báo tội phạm từ Trần Văn T về việc bị các đối tượng lạ mặt chặn đường cướp 348 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường đã báo cáo về lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên để tiến hành điều tra. Vào cuộc điều tra, công an phát hiện nhiều tình tiết mâu thuẫn trong lời khai của người đàn ông này.

Qua đấu tranh, T khai do vay nợ ngoài xã hội nhưng làm ăn thua lỗ. T ta đã hoang báo bị cướp để người cho vay tiền thông cảm.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc.

Đọc thêm