Người chết, kẻ tù cả đời từ cái... hình xăm đẹp

(PLO) - Nhìn thấy người quen đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh, Việt sang mời rượu. Đến nơi, Việt phát hiện hình xăm của bạn quá đẹp nên sinh lòng ghen ghét khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn….
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h30 ngày 24/11/2014, Tạ Đức Ngọc (SN: 1986, trú tại Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Hữu Việt (SN: 1979, trú tại Bình Phú) ngồi uống rượu cùng vài người bạn thân. Đang chén chú chén anh, Việt nhìn thấy anh Thanh (SN 1978) ngồi bàn bên cạnh. Do quen biết nhau từ trước, Việt chủ động sang mời rượu.

Tới nơi, Việt nhìn thấy hình xăm trên tay anh Thanh liền “vồn vã” hỏi: “Hình xăm đẹp quá, xăm ở đâu, xăm lâu chưa?”. Thấy Việt có vẻ ít tuổi hơn mình, anh Thanh đáp trả với giọng điệu của đàn anh: “Mày có thích xăm không?” khiến hai bên lời qua tiếng lại.

Ức chế vì thái độ của anh Thanh, Việt bỏ về bàn rồi bảo Ngọc sang mời rượu thay mình. Trước khi Ngọc sang, Việt nói: "nó mà lệch thì đánh chết... đi”. Hiểu ý bạn, Ngọc cầm chén sang chúc rượu mọi người trong bàn anh Thanh.

Nhìn thấy Ngọc cùng bàn với Việt, anh Thanh từ chối không uống nên giữa Ngọc và anh Thanh lại xảy ra cự cãi.

Thấy vậy, Việt cầm chai rượu Vodka men vừa ném vừa lao tới túm cổ áo và đấm thẳng vào mặt anh Thanh. Ngọc cũng xông tới, cầm bát, chai rượu trên bàn ném vào đầu anh Thanh nhưng bị hại đã giơ tay ra đỡ rồi bỏ chạy.

Chạy được khoảng 10 mét thì anh Thanh bị vấp ngã nằm sấp ra đường. Đúng lúc này Việt, Ngọc đuổi kịp, dùng chân đạp nhiều nhát vào người bị hại. Thấy có viên gạch gần đó, Việt cầm gạch đập vào gáy anh này rồi cả hai quay trở lại quán bia lấy xe máy đi về nhà. Thấy bạn bị đánh, anh Minh chạy tới liền hô mọi người đưa anh Thanh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Biết tin anh Thanh chết, Việt và Ngọc đến đầu thú tại Công an huyện thạch Thất và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa ngày 30/9/2015, HĐXX khẳng định hành vi của hai bị cáo Việt và Ngọc đã phạm vào tội Giết người, có tính chất côn đồ nên cần phải có một bản án nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Việt tù chung thân, bị cáo Tạ Đức Ngọc 20 năm tù về tội Giết người.T

Đọc thêm