“Người nhện” lĩnh án 3 năm tù giam

(PLO) - Sử dụng bản năng của một gã "người nhện", chỉ bằng đôi tay trần, Đông bám gờ tường leo thoăt thoắt, đột nhập ngôi nhà 4 tầng, trộm cắp tài sản.
Bị cáo Đông tại tòa.
Bị cáo Đông tại tòa.
Từng có 2 tiền án, 4 tiền sự, nhưng vừa ra tù được 2 tháng Nguyễn Văn Đông lại tiếp tục “đi theo vết xe đổ”. 
Ngày 28/6/2014, khi đang đi bộ lang thang đến khu vực ngõ Ngũ Xã (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình), Đông phát hiện căn nhà của người nước ngoài cửa rả khá cẩu thả. Lợi dụng sơ hở này, Đông dùng tay không bám theo gờ tường lẻn vào phòng ngủ tầng 4.
Thấy chủ nhà ngủ say, Đông lẳng lặng vào phòng khoắng đồ. Phát hiện thấy cửa tủ không khóa nên đã nổi lòng tham, lao vào lục soát tài sản.
Thấy có tiếng động, chủ nhà tỉnh giấc và phát hiện ra sự việc liền hô hoán. Ngay lập tức, Đông trèo sang nóc nhà bên cạnh tìm cách thoát thân. Số tài  sản vừa cướp được, Đông vứt xuống dưới đất.
Ít phút sau tên trộm bị Công an bắt giữ khi đang nằm im ẩn nấp trên nóc một ngôi nhà. 
Số tang vật Nguyễn Văn Đông trộm cắp gồm một máy tính xách tay, một  điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản gần 6 triệu đồng.
Tại Tòa, Đông khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. 
HĐXX nhận định, lần phạm tội này của Đông thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, nên đã tuyên phạt Đông 3 năm tù giam./.

Đọc thêm