Ông hàng xóm cho quà để quan hệ với bé gái suốt thời gian dài

(PLO) - Ngày 18/8, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt bị cáo Hoàng Trung Thông (SN 1953, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) 15 năm tù về 2 tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô đối với trẻ em”. 
Ông hàng xóm cho quà để quan hệ với bé gái suốt thời gian dài
Theo Cáo trạng, năm 2006, cháu Nguyễn Thu Ph. sinh ngày 24/11/2002, đăng ký hộ khẩu tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP.Hà Nội được bố mẹ gửi về sống cùng với ông bà ngoại ở thôn Quyết Tiến, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 
Ông bà ngoại cháu Ph. là hàng xóm sát nhà Hoàng Trung Thông nên bé Ph. thường sang nhà Thông chơi, cháu bé ngây thơ coi Thông như ông của mình. Suốt tuổi thơ êm đềm của bé Ph. có Thông làm bạn, chuyện trò. 
Năm 2013, bé Ph. bắt đầu phổng phao xinh xắn ra dáng một cô bé mới lớn nhưng tính tình thì vẫn hồn nhiên, ngờ nghệch. Cháu bé vẫn thân thiết với Thông, thỉnh thoảng sang nhà vẫn được Thông cho quà.
Lợi dụng sự non nớt của bé gái, cha mẹ bé thì ở xa, ông bà ngoại chủ quan không chút nghi ngờ, đề phòng nên từ tháng 3/2013 (âm lịch) đến ngày 20/2/2014, Hoàng Trung Thông đã hai lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Ph. 
Sau mỗi lần thỏa mãn, Thông đều cho cháu Ph. tiền ăn quà và dặn dò cháu bé không kể lại sự việc với ai. Bé gái đang tuổi thích ăn quà vặt nên răm rắp nghe lời Thông nên sự việc diễn ra một thời gian dài mà không bị phát giác. Ngoài ra, Thông khai còn hai lần thực hiện hành vi ôm hôn, sờ soạng cháu Ph. nhằm thỏa mãn dục vọng nhưng không nhằm mục đích giao cấu nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Dâm ô đối với trẻ em”.
Tuy hết sức phẫn nộ trước việc làm mất nhân tính của Thông nhưng gia đình bị hại đã rộng lòng tha thứ, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Trung Thông mức án 15 năm tù về 2 tội danh trên./.

Đọc thêm