Sát hại vợ vì không đồng ý ly hôn

(PLO) - Ngày 17/3, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thương (SN 1979, ngụ khu phố 4, phường 3, TX Kiến Tường) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, trong thời gian sống chung, Thương nhiều lần hành hung vợ là chị Huỳnh Thị Ngoan khiến chính quyền địa phương nhiều lần can thiệp.

Không chịu được bạo hành, chị Ngoan đệ đơn đến Tòa án xin ly hôn. Trong khi đó, Thương một mực nói vẫn còn yêu vợ nên không đồng ý ly hôn. Tuy nhiên, chị Ngoan vẫn quyết dứt tình với người chồng này.

Khoảng 21h ngày 15/10/2015, chợt nhớ chuyện vợ đòi ly hôn, Thương kiếm cớ gây sự dẫn đến tranh cãi. Trong cuộc khẩu chiến, chị Ngoan buột miệng nói ly hôn xong sẽ lấy chồng khác khiến Thương tức giận, lấy con dao đâm nhiều nhát khiến chị Ngoan tử vong.

Gây án xong,Thương đâm nhiều nhát vào bụng mình để tự tử nhưng không chết./.

Đọc thêm