Tạm giữ 7 đối tượng tấn công kiểm lâm

(PLVN) - Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giữ 7 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ vận chuyển gỗ lậu và tấn công kiểm lâm Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn, huyện Buôn Đôn.
Anh Ngô Lê Nhật Tiến bị thương khi làm nhiệm vụ
Anh Ngô Lê Nhật Tiến bị thương khi làm nhiệm vụ

Vụ việc diễn ra vào chiều 7/2, anh Ngô Lê Nhật Tiến, Trạm phó Trạm Kiểm lâm số 7 và anh Nguyễn Văn Triều, kiểm lâm viên Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng thuộc lực lượng kiểm lâm VQG Yók Đôn nhận được thông tin có xe máy vận chuyển gỗ từ VQG Yók Đôn ra vùng đệm nên tiến hành truy đuổi. Khi phát hiện nhóm đối tượng đang trên đường vận chuyện gỗ trái phép, 2 kiểm lâm đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, nhóm tài xế không chấp hành mà còn dùng dao và gậy lao tới tấn công kiểm lâm. Trong quá trình khống chế một đối tượng, anh Tiến bị các đối tượng lao vào chống trả quyết liệt để giải vây cho đồng bọn.

Một đối tượng đã dùng gậy đánh vào vùng mặt làm anh Tiến bị thương, choáng, chảy nhiều máu. Dù bị các đối tượng lâm tặc liều lĩnh tấn công nhưng hai cán bộ kiểm lâm vẫn giữ lại được hai xe máy, bốn hộp gỗ để phục vụ cho công tác điều tra.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Ea Súp đã nhanh chóng vào cuộc. Sau khi tiến hành xác minh, Công an huyện Ea Súp đã làm rõ 7 đối tượng cùng ngụ tại Buôn A2 (thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) tấn công lực lượng kiểm lâm và thu giữ 5 chiếc xe máy, 3 hộp gỗ lim xẹt và 1 lóng gỗ giáng hương cùng nhiều tang vật.

Ngay sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo, yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng làm việc, kiểm tra và xử lý nghiêm nhóm lâm tặc tấn công lực lượng kiểm lâm của VQG Yók Đôn./.

Đọc thêm