Tán gia bại sản vì lô đề

(PLO) -Với nhiệm vụ trung gian giữa 2 đầu khách chơi và chủ, người ghi thuê chẳng hề mất gì. Nếu khách trúng lô đề thì sau giờ kết quả xổ số, giới chủ sẽ "chồng" đủ tiền cho người ghi thuê. Hoặc như khách trượt, người ghi thuê sẽ mang số tiền đánh bạc ngày hôm đó nộp cho chủ, tất nhiên là sau khi đã trừ "phế" là khoản tiền chênh lệch giữa hai đầu. 
Hình minh họa
Hình minh họa

Hệ lụy thông dụng nhất dành cho những người ghi thuê xuất phát từ chính những mối "khách ruột" của họ. Trong giới ghi thuê lô đề dùng rất phổ biến từ: "cáng". Đó là khi những mối khách ruột đã bị thua quá nhiều, người ghi thuê bắt buộc phải cho mối khách đó nợ tiền.

Vỡ nợ vì “ăn cả hai đầu”

Rất nhiều trường hợp vỡ nợ vì "cáng" cho khách chơi nhưng cũng không hiếm những người ghi thuê tự đưa mình vào đường cụt. Trong giới cờ bạc thường nhắc đến những từ như "đấm bốc" hoặc "đốt nhà hai đầu". Đó là để chỉ những người làm nghề ghi thuê lô đề nhưng lại có máu cờ bạc. Khi đã làm một thời gian có được chút vốn liếng, những người này bắt đầu ôm mộng thành chủ lô đề. 

Mỗi khi có khách chơi, họ sẽ "ôm" lại một phần tiền, chỉ chuyển cho chủ một phần. Số tiền giữ lại này, họ sẽ trực tiếp "đánh" vào những con số họ chọn. Khi có kết quả xổ số, nếu gặp vận đỏ, nghĩa là "số" do người chơi chọn thì trượt, còn "số" họ chọn lại trúng, đương nhiên họ đã được ăn hai đầu. Trúng quả lô đề mà không phải bỏ tiền chơi, bởi tiền chơi chính là tiền của khách mà họ "ôm" lại lúc đầu. 

Dân ghi thuê vẫn nhắc chuyện của Lương "đầu bạc" ở phố Hàng Chuối (quận Hai Bà Trưng). Đầu tiên Lương cũng là đại lý bán xổ số kiến thiết. Sau này vé số ế ẩm, gã chuyển qua ghi thuê lô đề. Khéo mồm khéo miệng lại hay chỉ "cầu lô đề" cho khách nên hàng của gã khá đông người đến chơi.

Vào quãng năm 2010, Lương đã xây được nhà cao cửa rộng, mua xe máy đắt tiền và nhiều vật dụng khác. Nhưng lòng tham không đáy khiến Lương còn muốn được nhiều hơn nữa, gã bắt đầu quay ra ôm tiền của khách chơi rồi "đánh" vào những con số mình đã chọn. Lúc đầu vận đỏ, Lương được liên tục. 

Các nhân chứng kể rằng có đến hàng tuần liền, chiều nào sau giờ kết quả trở về, gã cũng lấy ra từ cốp xe nhiều bọc tiền to nhỏ. Nhưng nghề cờ bạc, tiền kiếm được có bao giờ bền lâu, “của thiên trả địa”. Chỉ sau đó không lâu, dân phố đã thấy Lương phải bán xe, rồi bán dần cả những đồ đạc trong nhà. "Cầu đen" đã khiến "số" của khách do Lương ôm lại thì trúng đến "đỏ bảng kết quả", trong khi những "số" gã chọn thì không thấy tăm hơi. 

Chưa đầy 1 năm xây nhà mới, Lương đã phải bán nhà trả nợ. Nghe nói giờ gã đang thuê nhà đâu đó ở ngoài đê, vẫn đóng liền 3 vai trong "bộ phim" cờ bạc: vừa là ghi thuê, vừa là chủ, lại vừa là người chơi. 

Một "đồng nghiệp" của Lương ở phố Lò Đúc nhận xét "Làm người ghi thuê lô đề cũng chẳng sung sướng gì. Con ma cờ bạc luôn ám ảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể "vồ" lấy mình. Mà rất khó để rút chân ra. Đứng giữa chủ lô đề và khách chơi, bên nào không sòng phẳng thì người ghi thuê vẫn là người phải "giơ đầu chịu báng".

Phần thua bao giờ cũng thuộc về người chơi

Nhiều nhân chứng cho rằng ngay từ khi Nhà nước phát hành ra xổ sổ kiến thiết thì việc đánh bạc bằng hình thức chơi lô đề cũng đã xuất hiện. Thăm dò nhiều dân cờ bạc chuyên nghiệp nhưng cho đến nay vẫn chưa thể biết ai là người "sáng tạo" ra việc chơi cờ bạc bằng hình thức lô đề. 

Dựa vào kết quả xổ số mỗi ngày, lại chỉ phải so 2 số đuôi thay vì 5 số như xổ số, nhìn sơ qua cũng có thể thấy ưu thế vượt trội của lô đề. Nhưng đó chỉ là cú tung hỏa mù để bịt mắt những người ham mê đỏ đen, không biết cân nhắc và không tỉnh táo. Cần nhớ rằng bọn trùm cờ bạc luôn nắm lợi thế và phần thua bao giờ cũng thuộc về những người chơi.

Một dân chơi đã cay đắng đủ đường vì lô đề tính toán "Chơi đề thì chỉ có thể trúng 1 số từ 00 đến 99. Chơi lô có vẻ dễ hơn bởi có tới 27 giải. Nhưng nếu bỏ đi những số có "nháy", tức là 2 số cuối trùng từ 2 lần trở lên ở các giải thưởng, thì cũng chỉ còn khoảng trên dưới 20 số trúng thưởng mà thôi". 

Giải thích như thế, dân chơi này cho rằng xác suất trúng đề là 1/100, trúng lô là 20/100, thực chất không hề "dễ chơi dễ trúng" như người ta lầm tưởng. Theo dân chơi này, bỏ ít tiền để được nhiều tiền cũng không đúng. Bởi đã là dân cờ bạc chuyên nghiệp, không ai chơi nhỏ cả. Ví dụ muốn trúng 7 triệu tiền "đề" thì phải bỏ ra 100 ngàn đồng.

Hoặc muốn trúng 8 triệu tiền "lô" thì trước đó phải chọn một con số để đầu tư vào 2,3 triệu đồng. Cứ theo tỉ lệ này để tính ra, để có thể được những khoản "ra tấm ra món", số tiền bỏ ra ban đầu không hề ít. Và với xác suất trúng thưởng đã nhắc ở trên, đâu phải cứ chơi là trúng. Nếu thua vài "tay" liên tiếp

Không chỉ thế, chơi lô đề thường phải bỏ ra những khoản tiền lớn và nó đánh trúng tâm lý thích ăn thua đủ của dân ham mê cờ bạc.

 (còn nữa)

Đọc thêm