Triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn núp bóng doanh nghiệp làm đồ gỗ

(PLVN) - Công an TP Vũng Tàu vừa bắt bốn người trong đường dây mua bán ma túy núp bóng một doanh nghiệp làm đồ gỗ và hoạt động rất tinh vi.
Vợ chồng Liên - Hải
Vợ chồng Liên - Hải

Bốn đối tượng bị bắt gồm: Đỗ Thanh Hải (57 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Liên (49 tuổi, vợ Hải, cùng trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu), Nguyễn Thanh Sang (22 tuổi, tạm trú tại phường 7, TP Vũng Tàu) và Nguyễn Thành Long (40 tuổi, trú tại Long Thành, Đồng Nai).

Từ nhiều tháng qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Vũng Tàu phát hiện vợ chồng Liên - Hải có nhiều biểu hiện nghi vấn về buôn bán ma túy nên đã thành lập chuyên án đấu tranh.

Tang vật vụ án
 Tang vật vụ án

Nhằm che giấu hành vi mua bán ma túy, vợ chồng Liên – Hải đã thành lập Công ty TNHH Mộc Thiên Tân, đồng thời thuê mặt bằng rộng hàng ngàn mét vuông nằm sâu trong hẻm 542 đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh làm xưởng mộc chế biến, sản xuất đồ gỗ. Để cảnh giác người lạ cũng như cơ quan công an, vợ chồng Liên – Hải cho lắp đặt nhiều camera an ninh xung quanh xưởng mộc.

Hải là đối tượng trực tiếp đi TP HCM mua ma túy đưa về Vũng Tàu, Liên trực tiếp điều hành hoạt động cung cấp cho các đại lý cấp dưới. Các đối tượng này chỉ bán lẻ cho những khách hàng thân thiết và một số người nghiện là các công nhân làm việc tại xưởng mộc này.

Trưa ngày 31/10, Công an TP Vũng Tàu bắt quả tang Liên đang bán cho Sang 50 viên thuốc lắc. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ Hải cùng Long.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sang
 Đối tượng Nguyễn Thanh Sang

Khám xét nơi ở của vợ chồng Hải, lực lượng công an thu giữ 900 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 350 gam ma túy dạng khay, 150 viên thuốc lắc, 35 gam heroin cùng nhiều tang vật liên quan. Tổng số lượng ma túy các loại bị thu giữ lên đến 1,4kg.

Ngày 2/11, ông Trần Đình Khoa, Bí thư thành ủy Vũng Tàu cho biết, thành ủy vừa phối hợp với công an địa phương trao thưởng nóng cho lực lượng phá án.

Đọc thêm