Vào tù vì đánh chết người khi va chạm giao thông

(PLO) -Thay vì thương lượng khi va chạm giao thông, Trung và Biên đã giải quyết bằng tay chân khiến cho nạn tử vong trên đường đi cấp cứu.
Vào tù vì đánh chết người khi va chạm giao thông

Theo cáo trạng VKSND, khoảng 19h ngày 11/5/2012, Phạm Trung Kiên (SN 1977) và Nguyễn Văn Minh (SN 1976) cùng ngồi uống bia tại quán của Định Xuân Nhất (SN 1981). Đến 20h, Kiên và Minh ra về, mỗi người đi trên 01 xe máy theo hướng từ Nam Hồng đến ngã tư thị trấn Đông Anh.

Tại đây, Kiên điều khiển xe máy đi ngược chiều, lấn làn đường khiến xảy ra một cuộc va chạm với xe máy không BKS do Hoàng Ngọc Biên điều khiển (phía sau chở Nguyễn Đức Trung đang đi hướng ngược lại). Cú va chạm đã làm Biên, Trung bị ngã và 2 xe đổ ra đường.

Do Biên bị ngã đau nên Trung và Biên lao vào đánh Kiên bằng chân tay không liên tục vào đầu, mặt, người. Lúc này, Minh chạy đến can ngăn xin Trung và Biên không đánh Kiên nữa nhưng đã bị Trung đẩy ra.

Sau 15p bị đấm đá, Kiên vùng dậy bỏ chạy. Trung liền đuổi theo và bất ngờ gặp Kỳ (bạn của Trung) đang đứng xem. Trung liền nhờ Kỳ chở mình đuổi theo và nắm được tay Kiên nhưng đã bị Kiên vùng tay ra nên tay hất vào mồm của mình.

Quá bực tức, Trung vung tay đấm thẳng vào mặt nạn nhân và dùng khửu tay đánh 1 phát vào đầu khiên Kiên ngã xuống thảm cỏ. Không dừng lại ở đó, Trung đá Kiên thêm một cái vào mạn sườn rôi leo lên xe Kỳ bỏ đi.

Ngay sau đóm Phạm Trung Kiên được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn nhưng do vết thương quá nặng nên đã bị tử vong.

Căn cứ tại Điểm n Khoản 1 Điều 93 BLHS, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung (SN 1983, trú tại Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội)  20 năm tù; bị cáo Hoàng Ngọc Biên (SN 1983, trú tại xóm Thượng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) 8 năm tù và bị cáo Lê Đức kỳ (SN 1990. Trú tại Lễ Pháp, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội) 10 năm tù. Ngoài ra các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm