Vợ nguyên Chủ tịch phường ở Thái Bình tham gia vụ đánh dã man cán bộ dưới quyền chồng?

(PLVN) - Hoàng Thị Ánh Nguyệt (trú tại phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình) và 4 nam thanh niên trú tỉnh Nam Định mới bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”...
Vợ nguyên Chủ tịch phường ở Thái Bình tham gia vụ đánh dã man cán bộ dưới quyền chồng?

Thông tin ban đầu, ngày 18/6, trước cửa số nhà 246, đường Lý Thường Kiệt, thuộc tổ 07, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, anh Vũ Văn Pho (sinh năm 1989, trú tại tổ 2, phường Trần Lãm) bị 2 nam thanh niên lạ mặt hành hung gây thương tích.

Anh Pho là cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Ngày 26/6, đơn vụ chức năng ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”, Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 1982, trú tại khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá) và 3 nam thanh niên trú tỉnh Nam Định.

Theo một số nguồn tin, bà Nguyệt là vợ một nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong.

Các đối tượng gồm: Trần Như Tiến (sinh năm 1999, trú tại đường Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh); Vũ Duy Tùng (sinh năm 1989, trú tại phường Hạ Long); Nguyễn Quang Bình (sinh năm 1983, trú tại số nhà 6/3, khu quân nhân, phường Cửa Bắc).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đồng thời ra lệnh Khởi tố bị canKhởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1987, trú tại phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) cũng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật", Công an tỉnh Thái Bình cho biết thêm.

Đọc thêm