Vụ nữ sinh viên Đà Nẵng mất tích: Nạn nhân đã chết hơn 1 tháng trước

(PLO) - Nữ sinh viên đại học Bách khoa Đà Nẵng mất tích bí ẩn sau kỳ nghỉ hè vừa được cơ quan chức năng thông báo, đã được tìm thấy hơn một tháng trước khi thi thể trôi dạt vào bờ biển trong tình trạng đang phân hủy.
Nữ sinh viên mất tích đã chết 1 tháng trước
Nữ sinh viên mất tích đã chết 1 tháng trước

Chiều ngày 18/8, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, thi thể của nữ sinh viên đại học Bách khoa Đà Nẵng mất tích bí ẩn mà báo báo chí đưa tin đã được tìm thấy.

Theo đó, sau khi báo chí thông tin, Công an tỉnh Quảng Nam đã liên lạc với gia đình đến nhận dạng thi thể cô gái mà người dân phát hiện hơn 1 tháng trước, khi trôi dạt vào bờ biển trong tình trạng đang phân hủy.

Qua đối chiếu thông tin và giấy CMND trên người nạn nhân cho thấy trùng khớp với em Lê Thị Thanh Tuyền (sinh viên năm 3 Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, quê ở xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

“Qua các thông đối chiếu cũng như quần áo, ảnh chụp nạn nhân và qua công tác giám định dấu vân tay, cơ quan chức năng khẳng định nạn nhân chính là nữ sinh viên mất tích”, Đại tá Dũng, nói.

Trước đó, ngày 12/7, người dân ở xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) phát hiện thi thể một thiếu nữ trôi dạt từ biển vào.

Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết do ngạt nước. Sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã đến nắm thông tin sự việc, lưu giữ một số vật dụng cá nhân và lấy dấu vân tay, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng không có ai đến nhận nên chính quyền và người dân đã làm các thủ tục chôn cất nạn nhân.

Trước đó, PLVN đã đưa tin, sau khi kết thúc năm học, Tuyền về nhà ở xã Bình Đào để nghỉ hè khoảng 2 tuần. Đến ngày 8/7, Tuyền xin phép gia đình quay trở lại trường ở Đà Nẵng để tham gia hoạt động hè và học thêm. Tuy nhiên, sau đó vài ngày, nữ sinh này mất tích bí ẩn.

Đọc thêm