Yêu cầu Thượng tá biên phòng có hàng lậu trong nhà làm tường trình

(PLVN) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đang phối hợp với Công an tỉnh An Giang khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ việc lực lượng Công an phát hiện, thu giữ nhiều hàng lậu tại nhà Thượng tá biên phòng.
Lực lượng chức năng kiểm tra 1 trong 3 căn nhà chứa hàng hóa do vợ chồng thượng tá biên phòng tỉnh An Giang làm chủ. Ảnh: NLD
Lực lượng chức năng kiểm tra 1 trong 3 căn nhà chứa hàng hóa do vợ chồng thượng tá biên phòng tỉnh An Giang làm chủ. Ảnh: NLD

Liên quan đến vụ việc lực lượng Công an phát hiện, thu giữ nhiều hàng hóa có xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ, trong nhà của Thượng tá Hoàng Văn Nam (Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang) và người thân, sáng 13/3, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đang phối hợp với Công an tỉnh An Giang khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ những vấn đề liên quan, nếu cán bộ sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Theo Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Thượng tá Nam đang được cử đi học ở Đà Lạt (từ tháng 11/2020 đến nay). Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã yêu cầu Thượng tá Nam xin phép nhà trường, trở về đơn vị làm tường trình, giải thích rõ những vấn đề liên quan đến vụ việc trên.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Biên phòng An Giang cùng các Phòng Chính trị, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp với Cơ quan Công an khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý những cá nhân có liên quan.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ khẳng định nếu cán bộ có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm cả về mặt Đảng và Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và Quân đội.

Trước đó, ngày 27/2, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc (An Giang) kiểm tra hành chính căn 3 căn nhà ở phường Vĩnh Nguơn, qua đó phát hiện và thu giữ trên 1.140 sản phẩm đồ điện tử, hàng gia dụng, tiêu dùng đã qua sử dụng, cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa, phần lớn có xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ nên lập biên bản tạm giữ và bàn cho Công an thành phố Châu Đốc thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo xác minh ban đầu của Cơ quan Công an, 2 trong số 3 căn nhà nói trên (nhà số 142 và 276) thuộc sở hữu của vợ chồng Thượng tá Hoàng Văn Nam (Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang) và bà Trần Thị Vàng; trong đó, căn nhà số 142 (thuộc Tổ 5, khóm Vĩnh Tân) vợ chồng ông Nam đang cho anh Lê Văn Lên (sinh năm 1990 quê ở xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) thuê để ở.

Căn nhà số 193 (thuộc tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2) do bà Trần Thị Dũng (sinh năm 1970, chị vợ của Thượng tá Nam) làm chủ hộ.

Công an tỉnh An Giang xác định đây là vụ việc phức tạp, có liên quan đến cán bộ thuộc lực lượng vũ trang nên đã chỉ đạo Công an thành phố Châu Đốc tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ nguồn gốc, giá trị hàng hóa đã thu giữ để xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Riêng về trách nhiệm của Thượng tá Nam, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác minh, làm rõ./.

Đọc thêm