Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Pháp đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng đẫm máu tại nhà hát ở ngoại ô Moscow, Nga. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao của Pháp với Tổng thống Emmanuel Macron.
Tháp Eiffel là biểu tượng nổi tiếng và hấp dẫn nhất của thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: REUTERS/Sarah Meyssonnier.
Tháp Eiffel là biểu tượng nổi tiếng và hấp dẫn nhất của thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: REUTERS/Sarah Meyssonnier.

"Trong bối cảnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố nhận trách nhiệm và các mối đe dọa đang đè nặng lên đất nước, chúng tôi quyết định nâng tình trạng báo động an ninh lên mức cao nhất: tấn công khẩn cấp…", Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết trong một thông báo đăng trên mạng xã hội X vào ngày 24/3.

Hệ thống cảnh báo khủng bố của Pháp có 3 cấp độ. Theo quy định, cấp độ cao nhất sẽ được kích hoạt sau khi xảy ra một cuộc tập kích ở Pháp hoặc nước ngoài hoặc khi mối đe dọa về một cuộc tấn công tiềm ẩn sắp xảy ra, Reuters đưa tin.

Việc nâng cảnh báo lên mức cao nhất cho phép Pháp thực hiện các biện pháp an ninh đặc biệt, lực lượng vũ trang tăng cường tuần tra ở những nơi công cộng như nhà ga, sân bay và các địa điểm tôn giáo.

An ninh đang chủ đề nóng nhất của Pháp do nước này đang chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Olympic Paris 2024 từ ngày 26/7 đến 11/8. Trong thời gian này, khoảng 2.000 cảnh sát và 35.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai mỗi ngày để đảm bảo an ninh cho sự kiện.

Trước đây, Pháp cho biết dự định sẽ triển khai các đơn vị chống máy bay không người lái để đảm bảo an toàn cho sự kiện này. Trung tâm điều phối chống máy bay không người lái sẽ được đặt tại căn cứ quân sự Villacoublay, ngoại ô Paris. Đây là nơi cảnh sát, hiến binh và sỹ quan quân đội sẽ phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn mối đe dọa từ các thiết bị này.