Pháp phạt một chủ tàu du lịch vì sử dụng nhiên liệu gây ô nhiễm

(PLO) - Tòa án ở Marseille, Pháp vừa đưa ra hình phạt 100.000 euro (tương đương 114.000 USD) đối với ông Evans Hoyt – thuyền trưởng trên tàu du lịch The Azura của Công ty P&O - vì đã sử dụng nhiên liệu có lượng lưu huỳnh cao hơn mức cho phép của Liên minh Châu Âu. 
Tàu du lịch The Azura. (Nguồn: cruiseindustrynews/vietnamplus)
Tàu du lịch The Azura. (Nguồn: cruiseindustrynews/vietnamplus)

Theo AFP, đây là phán quyết đầu tiên được tòa án ở châu Âu đưa ra liên quan đến việc các tàu thuyền sử dụng nhiên liệu gây ô nhiễm. Phán quyết được đưa ra sau khi chính quyền Marseille kiện tàu du lịch The Azura vì phát hiện tàu có sử dụng nhiên liệu có chứa 1,68% lượng lưu huỳnh, tức cao hơn 1,5% so với mức EU cho phép. Tòa án cho rằng thuyền trưởng trên tàu Hoyt ý thức được việc nhiên liệu mà tàu sử dụng bị cấm nhưng vẫn cố tình sử dụng để tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, thẩm phán yêu cầu hãng vận tải biển Carnival - Công ty mẹ của P&O - sẽ phải trả 80.000 euro trong tổng số tiền phạt này.

Đọc thêm