Pháp sẽ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Pháp có ý định cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Theo TASS, tuyên bố trên được ông Macron đưa ra khi đến dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva ngày 11/7.

“Chúng tôi đã quyết định cung cấp các tên lửa mới cho Ukraine cho phép thực hiện các cuộc tấn công ở khoảng cách xa”, Tổng thống Pháp nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp nói rằng, trong tình hình hiện tại và việc Ukraine đang tiến hành phản công, Pháp “quyết định tăng cường cung cấp vũ khí và thiết bị để giúp Ukraine có khả năng tấn công sâu”.

Theo AFP, Pháp dự kiến sẽ cung cấp tên lửa SCALP tương tự như tên lửa Storm Shadow của Anh cho Ukraine. Những tên lửa loại này có tầm bắn khoảng 300 km.

Về phía Nga, các quan chức Điện Kremlin liên tục cảnh báo rằng, bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine, các quốc gia phương Tây đã tự biến mình thành những bên tham gia trên thực tế vào cuộc xung đột giữa nước này với Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng trước tuyên bố rằng không có số lượng vũ khí nước ngoài nào có thể “ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của chiến dịch đặc biệt”.

Đọc thêm