Pháp sẽ lập lực lượng Vệ binh quốc gia

(PLO) - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 28/7 xác nhận nước này sẽ chính thức thành lập lực lượng Vệ binh quốc gia nhằm bảo vệ tốt hơn cho các công dân của họ trước các vụ tấn công khủng bố.
Tổng thống Pháp Hollande
Tổng thống Pháp Hollande

Theo AFP, phát biểu hôm qua ông Hollande cho biết, các cuộc tham vấn tại Quốc hội Pháp về việc thành lập lực lượng Vệ binh sẽ bắt đầu diễn ra vào khoảng tháng 9 tới với mục tiêu “lập lực lượng Vệ binh sớm nhất có thể nhằm bảo vệ người Pháp”. Vẫn theo thông tin do người đứng đầu nước Pháp công bố, lực lượng Vệ binh quốc gia của Pháp sẽ được thành lập trên cơ sở lực lượng dự bị hiện có ở nước này. 

Thông báo trên của ông Hollande được đưa ra chỉ ít ngày sau khi ông kêu gọi các công dân trẻ tuổi ở Pháp tham gia lực lượng an ninh dự bị để giúp tăng cường lực lượng an ninh quốc gia của nước này sau vụ tấn công đẫm máu khiến 84 người thiệt mạng tại thành phố miền Nam Nice hôm 14/7. Lực lượng dự bị chiến dịch của Pháp bao gồm các công dân từ 17 đến 30 tuổi. Những người này sẽ được huấn luyện quân sự và sẵn sàng được huy động trong các chiến dịch an ninh. Trước khi kêu gọi này được đưa ra, ông Hollande cho biết lực lượng dự bị của Pháp đã có 12.000 người.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp suốt nhiều tháng qua sau các vụ tấn công khủng bố xảy ra liên tục. Quốc hội Pháp hồi tháng 5 vừa qua cũng đã thông qua một đạo luật theo đó trao thêm nhiều quyền mới cho lực lượng cảnh sát và giới chức tư pháp của nước này nhằm ngăn chặn các vụ tấn công xảy ra.

Theo đạo luật này, cảnh sát Pháp sẽ được giữ một người không có luật sư đi cùng trong 4 tiếng để kiểm tra giấy tờ của người đó nếu nghi ngờ họ có liên quan đến khủng bố. Trong khi đó, cảnh sát có thể giam giữ các nghi phạm khủng bố đến 144 giờ mà không cần đưa ra cáo buộc. 

Luật mới cũng cho phép cảnh sát sử dụng vũ lực chết người đối với một người nào đó nếu họ cho rằng nghi phạm đang chuẩn bị gây ra một vụ tấn công chết người. Luật này cũng cho phép chính quyền đưa một người vừa từ các nơi có khủng bố như Syria hay Iraq vào diện quản chế trong vòng 1 tháng, cho phép cảnh sát và các công tố viên tiếp cận công nghệ nghe lén điện tử vốn chỉ cho phép các cơ quan tình báo sử dụng để tăng cường khả năng giám sát với các đối tượng có khả năng thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Luật mới này cũng cho phép các nhà tù có thẩm quyền lớn hơn trong việc thực hiện khám xét các tù nhân, cho phép họ lắp các camera và thiết bị ghi âm trong phòng giam với sự cho phép của công tố viên.

Thêm vào đó, luật cũng quy định việc thường xuyên truy cập các trang web cổ súy chủ nghĩa khủng bố là hành vi bất hợp pháp, trừ các hoạt động có liên quan đến việc nghiên cứu học thuật hay các hoạt động liên quan đến lĩnh vực báo chí. Những người vi phạm quy định này có thể đối mặt mức án lên đến 2 năm tù giam và phạt tiền lên đến 33.500 USD.