Phạt 100 triệu đồng vì sai phạm kinh doanh rượu, thuốc lá

Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ký ban hành hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân vi phạm trong lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ký ban hành hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân vi phạm trong lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá.

Theo đó, hai ông ông Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1976), ông Trần Tấn Bụi (sinh năm 1980) đều ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa bị phạt mỗi người 50 triệu đồng; buộc tịch thu và tiêu huỷ tang vật vi phạm gồm 2.600 gói thuốc lá (hiệu jet) ngoại nhập lậu; tịch thu xe máy biển số 54Z2-6766 là phương tiện dung để vận chuyển thuốc lá ngoại.

Trước đó, ông Bụi và Lộc đã bị lực lương chống buôn lậu tuần tra phát hiện bắt giữ khi đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ biên kia biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Liên Xuân

Đọc thêm