Phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi đến Hà Nội

"Tôi rất vui mừng sang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang",  Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình phát biểu khi vừa đến Hà Nội trưa nay, 5/11. 
Phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi đến Hà Nội
Đúng 11h45 hôm nay, chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, trong hai ngày từ 5 đến 6/11, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
VnExpress đưa tin, vừa đến Hà Nội ông Tập đã có bài phát biểu, trong đó, ông bày tỏ: "Tôi rất vui mừng sang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang".
Theo ông Tập, Trung Quốc hết sức coi trọng tình hữu nghị giữa Trung Quốc với Việt Nam.
Trung Quốc "nguyện cùng Việt Nam nhìn về đại cục, hướng về lâu dài, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương hữu nghị, cùng nhau thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, lành mạnh và lâu dài", ông Tập cho biết thêm.
Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ được cử hành theo nghi thức cao nhất tại Phủ Chủ tịch vào 15h15 hôm nay.
Trong 2 ngày, Chủ tịch Trung Quốc sẽ có cuộc gặp các lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam. Dự kiến khoảng 10h ngày 6/11, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ đến thăm Nhà Quốc hội Việt Nam. Tại đây, ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam – ông Nguyễn Sinh Hùng. Sau đó, ông Tập Cận Bình sẽ vào thăm và phát biểu tại Quốc hội Việt Nam.
Dân trí thông tin thêm, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, việc đón tiếp ông Tập Cận Bình trong hội trường Quốc hội được tiến hành theo nghi thức, nghi lễ của Quốc hội. Việc ông Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội là theo đề nghị từ phía Trung Quốc. “Một nguyên thủ quốc gia sang nước khác phát biểu còn làm sâu sắc thêm tình cảm nhân dân hai nước”, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.
Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, có hơn 30 cơ quan thông tấn, báo chí của Trung Quốc và nước ngoài tham dự tác nghiệp trong chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Tập.
Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua trước đó dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiếu Dũng nói chuyến thăm của ông Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy sự phát triển tương lai của quan hệ Việt - Trung.
Đài phát thanh nhà nước Trung Quốc CRI cho biết chuyến thăm diễn ra khi Trung Quốc và Việt Nam nỗ lực giảm căng thẳng trong tranh chấp kéo dài ở Biển Đông. Các cuộc thảo luận giữa hai bên có thể bao gồm cách giảm bớt căng thẳng song phương và các vấn đề khác trong khu vực.
Trung Quốc và Việt Nam năm nay kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong cuộc hội đàm nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc hồi tháng 4, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng quan hệ song phương mặc dù có khó khăn, lúc thăng trầm, nhưng hợp tác hữu nghị, phát triển tích cực vẫn là dòng chính.
Ông Tập từng thăm Hà Nội vào năm 2011 khi ông là Phó chủ tịch nước Trung Quốc. 

Đọc thêm