Phát biểu cứng rắn của Tổng thống Ukraine Zelensky

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ "không đồng ý từ bỏ bất cứ vùng lãnh thổ nào" trong một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo hãng tin CNN, tuyên bố nêu trên được ông Zelensky đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin BCC.

“Bất kỳ sự thỏa hiệp nào về lãnh thổ cũng sẽ khiến chúng ta trở thành một quốc gia yếu hơn”, Tổng thống Ukraine nói và khẳng định sẽ không thỏa hiệp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn, Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng Nga đã bắt đầu tiến hành cuộc tiến công mới trong mùa xuân.

Bình luận về việc Tổng thống Belarus Lukashenko trong tuyên bố ngày 16/2 cho biết sẽ không điều quân đội đến Ukraine trừ khi Belarus bị tấn công, ông Zelensky nói rằng ông hy vọng Belarus sẽ không tham gia cuộc xung đột này.