Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về thỏa thuận ngũ cốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa cho biết, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 ở Bali, Indonesia, ông có kế hoạch thảo luận về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc sang các nước nghèo nhất ở châu Phi thông qua hành lang nhân đạo trên biển.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Theo hãng tin TASS, phát biểu nói trên của ông Erdogan đưa ra trước khi lên đường sang Indonesia.

“Chúng tôi đã thực hiện thành công sáng kiến về xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Đến nay, hơn 10 triệu tấn nông sản đã được xuất khẩu. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực xuất khẩu ngũ cốc, chủ yếu sang các nước nghèo ở châu Phi. Chúng tôi có kế hoạch thảo luận về vấn đề này tại các cuộc gặp với các đồng nghiệp tại hội nghị thượng đỉnh G20”, kênh truyền hình TRT dẫn lời ông Erdogan cho hay.

Thỏa thuận ngũ cốc Ukraine, đạt được tại Istanbul vào ngày 22/7, sẽ hết hạn vào ngày 19/11. Thỏa thuận sẽ tự động được gia hạn thêm 120 ngày trong trường hợp không bên nào tham gia thỏa thuận (bao gồm Nga, Liên hợp quốc, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ) phản đối.

Tại vòng đàm phán thường kỳ ở Geneva, Thụy Sỹ hôm đầu tháng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin đã trao đổi với phái đoàn Liên hợp quốc do Phó Tổng thư ký Phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths và Tổng Thư ký Hội nghị Liên Hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan dẫn đầu về việc thực hiện thỏa thuận nói trên.

Đọc thêm