Phát động cuộc thi “Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính”

(PLO) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2018), Bộ Tài chính phát động cuộc thi “Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính” nhằm nêu bật những mốc son trong chặng đường lịch sử 73 năm xây dựng và phát triển của ngành Tài chính và khẳng định vai trò của ngành Tài chính đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã phát động cuộc thi "Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính". Ảnh: Đức Minh/Thời báo tài chính
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã phát động cuộc thi "Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính". Ảnh: Đức Minh/Thời báo tài chính

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, tác phẩm dự thi là bài viết hoặc chùm bài viết (tối đa không quá 5 kỳ) của một hoặc nhóm tác giả thuộc các thể loại báo chí: Bài phản ánh, nghiên cứu, trao đổi; Phóng sự; Điều tra; Bút ký; Ghi chép; Chính luận (Bình luận, Xã luận, Chuyên luận); Phỏng vấn... Do đây là cuộc thi viết về ngành Tài chính nên Ban tổ chức không nhận các tác phẩm thuộc thể loại báo chí khác như các tác phẩm phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí hoặc các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ,...).

Tác phẩm dự thi là những bài, chùm bài đã đăng trên các Báo, Tạp chí in, Báo, Tạp chí điện tử ở Trung ương và địa phương từ ngày 01/01/2016 đến ngày 28/02/2018. Ban tổ chức sẽ tiếp nhận các tác phẩm dự thi ngay sau khi chính thức phát động cuộc thi đến hết ngày 31/03/2018, tính theo dấu bưu điện.

Bài dự thi gửi về: Thời báo Tài chính Việt Nam (Địa chỉ: Số 34, Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc Tạp chí Tài chính (Địa chỉ: Số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc Báo Hải quan (Địa chỉ: Lô E3 - đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, TP  Hà Nội).

Ông Ngô Chí Tùng – Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính cho biết, giải cá nhân của cuộc thi gồm 01 giải Đặc biệt trị giá 30 triệu đồng/giải, 2 giải A trị giá 20 triệu đồng/giải, 3 giải B trị giá 15 triệu đồng/giải, 5 giải C trị giá 10 triệu đồng/giải và 10 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải. Người đạt giải được tặng Giấy chứng nhận đạt giải thưởng “Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính” của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ trao 3 giải thưởng tập thể cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt và có tối thiểu 1 bài được giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và tập thể đạt giải sẽ được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngoài ra, cuộc thi còn có các giải thưởng chuyên ngành dành cho các bài viết xuất sắc về các lĩnh vực chuyên ngành như: Thuế, Hải quan, Chứng khoán, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Quốc gia,... mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Cuộc thi sẽ công bố kết quả và trao giải vào tháng 8/2018, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam.  

Đọc thêm