Phát hiện đồng vị phóng xạ nguy hiểm gần nhà máy Fukushima

Bộ Khoa học Nhật Bản mới phát hiện ra một lượng nhỏ stronti – một đồng vị phóng xạ nguy hiểm trong đất và cây trồng tại một số địa phương thuộc tỉnh Fukushima, cách khu vực Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 khoảng 30 km.

Bộ Khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra một lượng nhỏ stronti – một đồng vị phóng xạ nguy hiểm trong đất và cây trồng tại một số địa phương thuộc tỉnh Fukushima, cách khu vực Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 khoảng 30km.

Một cậu bé được kiểm tra mức độ nhiễm xạ tại Nhật Bản. Ảnh: AP

Đây là lần đầu tiên chất phóng xạ stronti được phát hiện kể từ khi Nhà máy Fukushima 1 bắt đầu rò rỉ phóng xạ ra ngoài sau khi bị tàn phá nặng nề bởi động đất và sóng thần.

Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, lượng phóng xạ phát hiện được ở mức độ cực kỳ thấp, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Trong khi đó, theo Công ty Điện lực Tokyo (Tepco), khoảng 700 tấn nước nhiễm xạ nặng từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã bắt đầu được bơm qua một đường hầm đến khu vực lưu giữ trong trong các nhà chứa tuabin của lò phản ứng số 2. Công việc dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 40 tiếng.

Trong một diễn biến khác, hôm qua (13/4), Sân bay Sendai đã bắt đầu khởi động lại một số chuyến bay nội địa. Việc này được kỳ vọng sẽ giúp các tình nguyện viên và người dân Tokyo và các vùng phụ cận có thể tiếp cận vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất và sóng thần, thúc đẩy sự tiếp viện được nhanh chóng hơn.

Hà Dung (theo Kyodo News)

Đọc thêm