Phát hiện giày trẻ em hơn 2.000 năm tuổi

(PLVN) - Một chiếc giày trẻ em còn nguyên dây buộc có niên đại hơn 2.000 năm tuổi được phát hiện ở Áo (Austria).
Chiếc giày có kích thước tương ứng với cỡ EU 30 (US 12). Ảnh: Deutsches Bergbau-Museum Bochum.
Chiếc giày có kích thước tương ứng với cỡ EU 30 (US 12). Ảnh: Deutsches Bergbau-Museum Bochum.

Theo Bảo tàng Nghiên cứu Tài nguyên Địa chất Leibniz thuộc Bảo tàng Khai thác mỏ Đức Bochum, thiết kế của chiếc giày da này có kích thước tương ứng với cỡ EU 30 (US 12), cho thấy nó có thể được sản xuất vào thế kỷ thứ hai trước Công nguyên.

Thông cáo báo chí cho biết, chiếc giày được các nhà khảo cổ khai quật ở ngôi làng Dürrnberg ở phía Tây nước Áo. Tại ngôi làng này việc khai thác muối đá diễn ra từ thời kỳ đồ sắt. Muối, đặc biệt tốt trong việc bảo quản các chất hữu cơ, được cho là đã giữ cho chiếc giày ở tình trạng cực kỳ tốt, CNN đưa tin.

“Các nhà hoạt động nghiên cứu của chúng tôi tại Dürrnberg đã mang lại những phát hiện có giá trị trong nhiều thập kỷ về những hoạt động khai thác mỏ đầu tiên. Tình trạng của chiếc giày được tìm thấy rất hoàn hảo”, Giáo sư Thomas Stoellner, Trưởng phòng Nghiên cứu của Bảo tàng Khai thác mỏ Đức, cho biết trong thông cáo báo chí.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra chiếc giày cùng với những tàn tích hữu cơ khác, bao gồm một mảnh của lưỡi xẻng gỗ, cũng như tàn tích của lông thú có dây buộc có thể là một phần của chiếc mũ trùm đầu bằng lông thú.

Theo thông cáo báo chí, phần còn lại của dây buộc giày được tìm thấy có thể được làm bằng vải lanh.

Đối với những nhà khảo cổ, tìm thấy một đôi giày trẻ em mở “luôn là điều gì đó đặc biệt” . Điều này giúp họ phán đoán rằng trẻ em từng có mặt dưới các hầm mỏ.

Theo bảo tàng, công việc khai quật tại Dürrnberg đang được thực hiện để thu thập thông tin về công việc và cuộc sống của những người thợ mỏ thời đồ sắt.