Phát hiện hơn 23.000 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc, đồ chơi nguy hiểm tại Nghệ An

(PLVN) - Lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện 23.500 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng hơn 200 sản phẩm đồ chơi nguy hiểm, mang tính bạo lực.
Nhiều loại bánh kẹo thường bày bán tại các cổng trường học có kiểu dáng bắt mắt nhưng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu biến chất, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An
Nhiều loại bánh kẹo thường bày bán tại các cổng trường học có kiểu dáng bắt mắt nhưng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu biến chất, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan mới kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở kinh doanh số lượng lớn bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ và đồ chơi nguy hiểm bán dịp Tết Trung thu sắp tới.

3 cơ sở nói trên gồm: Cơ sở kinh doanh L.T.N (số 108, đường Lý Tự Trọng), cơ sở kinh doanh M.T (số 18, ngõ 34, đường Đề Thám) và cơ sở kinh doanh N.T.T (số 10, đường Đặng Minh Bích).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 23.500 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ và hơn 200 sản phẩm đồ chơi nguy hiểm, mang tính bạo lực gồm đao, kiếm các loại...

Đặc biệt, tại cơ sở kinh doanh N.T.T, lực lượng Công an phát hiện nhiều loại bánh kẹo thường bày bán tại các cổng trường học có kiểu dáng bắt mắt nhưng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu biến chất, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cơ quan chức năng đã thu giữ số bánh kẹo và đồ chơi nguy hiểm nói trên để phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm