Hội nghị nhằm mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp và liên kết chặt chẽ của các lực lượng chức năng với chính quyền địa phương, thúc đẩy việc phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả và quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh hiệu quả hơn.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Trong thời gian qua, để quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, lực lượng chức năng của tỉnh, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.
![]() |
Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị |
Tuy nhiên, diễn biến buôn lậu, sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thực phẩm, sữa, dược phẩm, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng nhanh,... Các vấn đề liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng... ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân, vì vậy phải thực hiện tốt công tác quản lý từ khâu sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân và doanh nghiệp, thay đổi tư duy, nhận thức về tiêu dùng an toàn, lành mạnh, hướng đến xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.
Qua đây, UBND tỉnh Bình Định cũng mong muốn thương nhân chủ động phản ánh thực trạng, các đơn vị tham dự thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp, kinh nghiệm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.
![]() |
Quang cảnh Hội nghị |
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ các nhiệm vụ, giải pháp, kinh nghiệm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh ATTP, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.
Trong đó, chủ yếu là các giải pháp như: Tiến hành tổng rà soát, lên danh sách các cá nhân, tổ chức, hội, nhóm, tài khoản theo nhóm hàng hóa, nhóm hành vi vi phạm và các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ và quản lý, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm...
Được biết, những tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Định đã bắt giữ và xử lý hơn 34.000 vụ việc vi phạm; trong đó có hơn 8.200 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; hơn 25.100 vụ gian lận thương mại, thuế; hơn 1.100 vụ hàng giả, vi phạm sử hữu trí tuệ. Kết quả xử lý đã thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 4.897 tỷ đồng, khởi tố hình sự gần 1.400 vụ với hơn 2.100 đối tượng.
Đặc biệt là trong những tháng gần đây, lực lượng Công an tỉnh Bình Định đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 5 vụ án - 5 bị can về hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, 1 vụ - 1 bị can về hành vi sản xuất hàng giả. Riêng trong tháng 4/2025, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 2 vụ án - 2 bị can về hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm với số lượng trên 12.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.
Ngoài ra, trong năm 2025, Sở Y tế tỉnh Bình Định cũng tiến hành giám sát 692 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (tỉnh: 37 cơ sở; huyện, xã: 655 cơ sở), đạt 623 cơ sở (tỷ lệ 90%). Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm thường xuyên và theo chuyên đề: Đã lấy 96 mẫu. Kết quả kiểm nghiệm không đạt 14 mẫu (14,6%). Trong đó 8/24 (33,3%) mẫu dương tính thuốc trừ sâu; 6/12 (50%) mẫu dương tính ôi khét dầu mỡ; Đã lấy 215 mẫu. Trong đó: 150 mẫu nước uống đóng chai, nước đá dùng liền và 65 mẫu thực phẩm chế biến sẵn của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh gửi phòng xét nghiệm.
![]() |
Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định thông tin tại Hội nghị |
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Qua đây, ông Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh nhà cũng như thực hiện công tác phòng ngừa là chính, phải chuyển từ bị động sang chủ động, từ kiểm tra xử lý sang phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa.
Theo ông Phạm Anh Tuấn cho biết thêm, quan điểm chỉ đạo xử lý của tỉnh Bình Định là “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” và khi phát hiện vụ việc vi phạm thì phải truy xuất tận gốc.
Ông cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố cần khẩn trương thành lập Tổ công tác do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Tổ trưởng để chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương.
![]() |
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị |
Thời gian tới, tỉnh Bình Định cũng sẽ mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn tỉnh từ ngày 01/6 đến ngày 01/7/2025 và sau đó phải thực hiện nhiệm vụ này thường xuyên, liên tục.
Đồng thời, xây dựng các Kế hoạch, phương án cụ thể, triển khai đồng bộ, thường xuyên hoạt động kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm. Đặc biệt đối với sản phẩm thực phẩm trong đó có sản phẩm sữa, thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, đặc biệt tập trung vào các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm chế biến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.