Phát hiện hơn 6 tấn nội tạng, mỡ động vật bốc mùi hôi thối

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam phát hiện hơn 6 tấn nội tạng, mỡ động vật thải loại bốc mùi hôi thối được mua về chế biến lại rồi bán ra thị trường kiếm lời.
Lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ số thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở kinh doanh do T.D.Đ làm chủ. Ảnh: Công an Hà Nam
Lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ số thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở kinh doanh do T.D.Đ làm chủ. Ảnh: Công an Hà Nam

Mới đây, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh thực phẩm có hơn 6 tấn thực phẩm bẩn chưa kịp bán ra thị trường.

Trước đó, tối 9/10, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Môi trường - Công an tỉnh Hà Nam chủ trì phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh thực phẩm ở xóm 3, xã Nhật Tựu (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) do T.D.Đ (SN 1999) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có 6.170kg hàng hóa gồm nội tạng, mỡ động vật chưa qua chế biến và dầu mỡ động vật dạng lỏng đã qua chế biến.

Tất cả số hàng hóa trên có hiện tượng biến sắc, bốc mùi hôi thối nồng nặc, được chứa trong các thùng nhựa chất đống trên sân, không có biện pháp bảo quản, che chắn và không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Chủ cơ sở khai nhận đây là thực phẩm thải loại, được thu gom trôi nổi tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh về sơ chế, chế biến để bán ra thị trường.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an Hà Nam đã tiến hành bàn giao vụ việc trên cho Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường Hà Nam xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm