Phát hiện kho kỷ vật của Đức Quốc xã trong nhà nghi phạm ấu dâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khám nhà nghi phạm hiếp dâm trẻ em ở Rio de Janeiro (Brazil), cảnh sát phát hiện ra bộ sưu tập đồ sộ gồm các vật phẩm của Đức Quốc xã được cho là trị giá 3,5 triệu USD.
Bộ sưu tập các vật phẩm liên quan đến Đức Quốc xã được tìm thấy tại nhà nghi phạm cưỡng hiếp một cậu bé 12 tuổi tại khu phố Vargem Grande, Rio de Janeiro. Ảnh: AFP/Cảnh sát dân sự Rio de Janeiro
Bộ sưu tập các vật phẩm liên quan đến Đức Quốc xã được tìm thấy tại nhà nghi phạm cưỡng hiếp một cậu bé 12 tuổi tại khu phố Vargem Grande, Rio de Janeiro. Ảnh: AFP/Cảnh sát dân sự Rio de Janeiro

Phát hiện do thám tử Luis Armond dẫn đầu mô tả là "hoàn toàn bất thường và gây sốc". Vụ việc diễn ra sau vụ giam giữ một người đàn ông 58 tuổi, người bị buộc tội cưỡng hiếp một cậu bé 12 tuổi và lạm dụng những đứa trẻ khác trong một chung cư ở phía tây Rio nơi ông ta sống.

Bên trong nhà của nghi phạm, các sĩ quan tình cờ tìm thấy một bộ sưu tập khổng lồ gồm khoảng 1.000 vật phẩm lịch sử liên quan đến Đức Quốc xã gồm quân phục, cờ và huy chương nguyên bản của Đức Quốc xã; báo và tạp chí xuất bản ở Đức trong Thế chiến thứ hai; cộng với tranh, ảnh và tượng bán thân của Adolf Hitler, cùng những thứ khác.

Người đàn ông, được xác định là Aylson Proenca Doyle Linhares, cũng sở hữu cả một kho vũ khí, một số trong số đó là vũ khí đương đại. Cảnh sát cho biết họ đã thu giữ dao găm, kiếm và ít nhất 9 khẩu súng - bao gồm súng trường và súng máy - từ căn hộ của ông ta, cùng với một kho đạn lớn.

Một phát hiện gây tò mò khác là một thẻ đảng viên Đức Quốc xã, mà Linhares đã điền đầy đủ thông tin cá nhân của ông ta, đính kèm trên đó là một bức ảnh của ông ta trong bộ đồng phục SS.

Một tài liệu của Đức Quốc xã được phát hiện tại nhà nghi phạm ấu dâm ở Rio de Janeiro. Ảnh: Reuters/Cảnh sát dân sự Rio De Janeiro

Một tài liệu của Đức Quốc xã được phát hiện tại nhà nghi phạm ấu dâm ở Rio de Janeiro. Ảnh: Reuters/Cảnh sát dân sự Rio De Janeiro

Nghi phạm nói với các sĩ quan rằng bộ sưu tập của anh ta trị giá từ 2,5 triệu đến 3 triệu euro (từ 2,9 đến 3,5 triệu USD). Theo Armond, chỉ cần một bộ quân phục của một sĩ quan cấp cao của Đức Quốc xã có thể thu về tới 290.000 euro.

Người đàn ông này xuất thân từ một gia đình giàu có và dường như đã sử dụng tiền thừa kế của mình để tích trữ các kỷ vật của Đức Quốc xã.

Bên cạnh những cáo buộc lạm dụng trẻ em ban đầu, Linhares cuối cùng còn bị buộc tội sở hữu trái phép vũ khí và phân biệt chủng tộc.

Các nhà điều tra hiện đang thăm dò các mối liên hệ có thể có của ông ta với các nhóm cánh hữu và Đức Quốc xã trong nước, cũng như mối quan hệ của ông ta trên thị trường các kỷ vật của Đức Quốc xã với hy vọng truy tìm những kẻ môi giới và các bộ sưu tập khác.