Phát hiện “kho” súng tự chế tại Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phan Phú Cường bị phát hiện khi điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Blade, biển số 60F2-451.99 chở hộp carton có chứa 1 khẩu súng ổ đạn quay loại súng Rulo và 7 viên đạn lưu thông trên Quốc lộ 1A.

Ngày 11/11, Tổ công tác 161 Công an Đồng Nai đã bàn giao đối tượng Phan Phú Cường (27 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình) cùng vật chứng, phương tiện có liên quan cho Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 13 giờ, ngày 10/11, Tổ Công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn trước bến xe Tân Niên thuộc phường Tam Hoà, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện Phan Phú Cường điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Blade, biển số 60F2-451.99 chở hộp carton có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Đối tượng Phan Phú Cường cùng vật chứng liên quan bị Tổ 161 Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Đối tượng Phan Phú Cường cùng vật chứng liên quan bị Tổ 161 Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Qua kiểm tra, Tổ Công tác phát hiện bên trong hộp carton có chứa 1 khẩu súng ổ đạn quay loại súng Rulo và 7 viên đạn. Phan Phú Cường khai đã lấy khẩu súng trên từ một đối tượng tên Tuyến tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.

Ngay lập tức Tổ Công tác liền phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hòa kiểm tra căn nhà trên đã phát hiện, thu giữ thêm 4 khẩu súng. Trong đó, có 1 khẩu súng loại hoa cải, 2 khẩu súng loại rulo, và 1 khẩu súng tự chế, 3 dao tự chế, 9 viên đạn loại hoa cải, 42 vỏ đạn các loại cùng nhiều bộ phận để chế tạo, lắp ráp súng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phan Phú Cường thừa nhận, bản thân nghiện ma túy, đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đọc thêm