Phát hiện khoang tự chế xe khách chở đầy đạn, pháo

(PLVN) - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện trong khoang tự chế của xe khách biển kiểm soát Lào có chứa 500 viên đạn, cùng 95kg pháo hoa nổ qua cửa khẩu Cầu Treo.
Tang vật thu giữ. Ảnh: CTV
Tang vật thu giữ. Ảnh: CTV

Ngày 9/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, Đồn Biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp bắt giữ đối tượng Lê Hữu Lam (SN 1977, trú tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) khi đang vận chuyển 500 viên đạn, 95 kg pháo hoa nổ qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Vào khoảng 20 giờ ngày 8/1, tại Km83 quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra xe khách biển kiểm soát Lào nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Điều khiển xe khách này là tài xế Lê Hữu Lam.

Đối tượng Lê Hữu Lam cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CTV

Đối tượng Lê Hữu Lam cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang tự chế của xe này có chứa 500 viên đạn săm lét (đạn hoa cải) cùng 32 hộp pháo hoa loại 9 quả và 29 hộp pháo hoa loại 36 quả, trọng lượng khoảng 95 kg.

Qua đấu tranh khai thác, tài xế Lê Hữu Lam khai nhận, 500 viên đạn được vận chuyển thuê cho một người đàn ông Lào từ bến xe Viên Chăn (Lào) về thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) còn 95 kg pháo, Lam mua từ Viên Chăn đưa về Việt Nam để sử dụng.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm