Phát hiện nhóm lừa đảo mua bán xe không giấy tờ ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các đối tượng đăng thông tin giả, giao bán xe máy không có giấy tờ giá rẻ lên mạng, yêu cầu khách hàng thanh toán tiền trước rồi chiếm đoạt.

Thông tin ban đầu từ Công an TP Hà Nội, Công an phường Phúc Xá phát hiện, nghi vấn nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Thủ đoạn của các đối tượng là đăng thông tin giả, rao bán xe máy không có giấy tờ với giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người mua. Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó sẽ lợi dụng sơ hở để bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Với thủ đoạn này, ngày 21/02/2024, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của một bị hại số tiền là 6 triệu đồng. Ngày 25/3/2024, đối tượng Đỗ Văn Tạo còn dùng dao đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt của bị hại khác 1 xe Honda Wave.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng.

Đỗ Văn Tạo có 4 tiền án (3 tiền án về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; 1 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản), Vũ Đức Linh có 1 tiền án và Đặng Khánh có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an quận Ba Đình mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng, gồm: Đỗ Văn Tạo (Sinh năm - SN 1983; hộ khẩu thường trú ở Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định); Vũ Đức Linh (SN 1983; hộ khẩu thường trú ở Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội) và Đặng Khánh (SN 1982, hộ khẩu thường trú ở Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an quận Ba Đình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Công an quận Ba Đình khuyến cáo người dân không mua bán, trao đổi các loại xe không giấy tờ, không rõ nguồn gốc; tránh để bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Người thực hiện hành vi mua bán, trao đổi các loại xe không giấy tờ, không rõ nguồn gốc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù giam, đồng thời có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng hoặc tịch thu một phần, tịch thu toàn bộ tài sản", Công an quận Ba Đình nêu rõ.

Đọc thêm