Phát hiện tàu vỏ xi măng nghi hút cát trái phép tại Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một chiếc tàu vỏ xi măng không có biển kiểm soát bị lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu hút cát trái phép tại tuyến sông Rạng ở huyện Thanh Hà, Hải Dương.
Số lượng cát mà lực lượng chức năng thu giữ được từ con tàu xi măng hút cát trái phép tại xã Đồng Lạc , huyện Thanh Hà, Hải Dương.
Số lượng cát mà lực lượng chức năng thu giữ được từ con tàu xi măng hút cát trái phép tại xã Đồng Lạc , huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 24/12, tại tuyến sông Rạng thuộc địa phận xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tổ công tác Công an huyện Thanh Hà phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương đã tuần tra phát hiện 1 tàu thủy vỏ xi măng không biển kiểm soát (loại tàu khai thác cát) do anh Lưu Cung Nguyên (SN 1989, ở xã An Phượng, huyện Thanh Hà) điều khiển đang có hành vi bơm hút vật chất lòng sông lên khoang chứa của tàu.

Con tàu vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vì có hành vi hút cát trái phép.

Con tàu vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vì có hành vi hút cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên khoang chứa của phương tiện này có khoảng 5m3 vật chất (cát) lòng sông. Làm việc với cơ quan chức năng, anh Lưu Cung Nguyên cũng không cung cấp được bất kỳ loại giấy tờ nào liên quan đến phương tiện, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép khai thác.

Sau đó, tổ công tác của Công an huyện Thanh Hà đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời tiến hành tạm giữ phương tiện, tang vật liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ.

Vị trí, khu vực mà lực lượng chức năng phát hiện phương tiện của anh Nguyên đang cho hút cát lên khoang chứa của tàu được xác định không phải là vị trí, khu vực được phép cho các phương tiện hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Đọc thêm