Phát hiện thi thể trôi trên sông Tranh

(PLO) - Người dân phát hiện thi thể anh Tứ nổi trên sông Tranh, cơ thể có nhiều vết bầm tím, người nhà cho rằng nạn nhân bị giết rồi phi tang xuống sông.
Sông Tranh đoạn qua xã Trà Dơn, nơi tìm thấy thi thể anh Tứ. Ảnh. Tiến Hùng.
Sông Tranh đoạn qua xã Trà Dơn, nơi tìm thấy thi thể anh Tứ. Ảnh. Tiến Hùng.
Ngày 13/11, thi thể anh Trần Văn Tứ (36 tuổi) được gia đình mang về quê xã Tiên Cảnh (Tiên Phước, Quảng Nam) mai táng sau khi nhà chức trách hoàn tất việc khám nghiệm tử thi.
Trước đó, trưa 11/11, người dân phát hiện thi thể người đàn ông này nổi trên sông Tranh đoạn qua xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My) nên trình báo chính quyền. Nạn nhân được xác định tử vong một ngày trước, có nhiều vết bầm tím ở mặt, gáy…
Nhà chức trách cho hay anh Tứ nghiện ma túy và có mâu thuẫn với một số người. Gia đình nghi ngờ anh Tứ bị sát hại, hung thủ mang thi thể thả xuống sông phi tang.
"Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, một bên dòng sông có vách đá nên cũng không loại trừ khả năng nạn nhân trong lúc đứng trên bờ không may bị ngã gây thương tích rồi rơi xuống sông", một điều tra viên cho hay.
Công an huyện Nam Trà My đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đọc thêm