Phát huy hiệu quả chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”

(PLVN) - Ngày 21/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2024 - 2025.
Phát huy hiệu quả chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: Những năm qua, tình hình vùng biển Tây Nam cơ bản ổn định. Công tác tuyên truyền về biển, đảo nói chung và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nói riêng của hai đơn vị đã được triển khai thường xuyên, liên tục với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức cho từng cán bộ, đảng viên, ngư dân và học sinh. Qua đó, đã góp phần củng cố niềm tin, nâng cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Kiên Giang.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Kiên Giang.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng “Tập trung về cơ sở, trực tiếp trên thực địa”. Tăng cường khai thác các nền tảng hạ tầng truyền thông xã hội và những ứng dụng của công nghệ trí tuệ nhân tạo để đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, ban ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Tây Nam Bộ để đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; cũng như các văn bản pháp luật về biển, đảo của Việt Nam và quốc tế.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Phong và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Châu Thành.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Phong và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Châu Thành.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: Theo kế hoạch trong giai đoạn 2024-2025, hai đơn vị sẽ phối hợp cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo; những kết quả, hoạt động nổi bật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; hoạt động giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo vệ môi trường; hiệu quả chương “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Đây là những hoạt động phối hợp rất hiệu quả, rất đúng định hướng cần tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hơn trong thời gian tới và cần thực hiện bài bản, chặt chẽ hơn.

Thông qua các chương trình, kế hoạch phối hợp hàng năm và cụ thể theo từng nhiệm vụ trước yêu cầu tiếp tục tăng cường thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 13/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2024 và 2025.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2024 và 2025.

Dịp này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đến thăm hỏi tình hình khai thác hải sản, phát tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác IUU cho một số ngư dân tại Cảng cá Tắc Cậu tại huyện Châu Thành. Đồng thời, tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đọc thêm