Phát huy nguồn lực các tôn giáo tham gia xây dựng đất nước

(PLVN) - Trước thềm Giáng sinh năm 2019 và năm mới 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu Đoàn công tác của Đảng, Nhà nước vừa đến thăm, tặng quà một số cơ sở Công giáo, Tin lành tại TP HCM, Tiền Giang và Đồng Nai.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao lẵng hoa chúc mừng Giáng sinh 2019 của Thủ tướng Chính phủ đến Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, các vị chức sắc và giáo dân Giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao lẵng hoa chúc mừng Giáng sinh 2019 của Thủ tướng Chính phủ đến Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, các vị chức sắc và giáo dân Giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo phận TP HCM; Mục sư Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) Thái Phước Trường; Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho; Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc và các chức sắc, nam nữ tu sĩ cùng đồng bào Công giáo và Tin lành một mùa Giáng sinh 2019 an lành và đón Năm mới với nhiều niềm vui, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của đất nước cũng như địa phương.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân, khuyến khích phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực của các tôn giáo, trong đó có Công giáo và Tin lành tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời Phó Thủ tướng mong muốn các vị chức sắc, đồng bào Công giáo và Tin lành tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, những thành tích đã đạt được, giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo, trách nhiệm công dân, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đọc thêm