Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ chủ quyền biển đảo

(PLO) - Tiếp tục chuyến công tác ở Nam Trung Bộ, hôm qua (4/5) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Khánh Hòa
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Diên Điền (huyện Diên Khánh)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Diên Điền (huyện Diên Khánh)

Đánh giá cao việc Khánh Hòa triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đúng kế hoạch, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng pháp luật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tỉnh tiếp tục chuẩn bị để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, triển khai các công việc một cách bài bản, đúng quy định, dân chủ, nghiêm túc, kỷ cương, không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách bầu cử. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về sự phát triển nhanh, toàn diện của Khánh Hòa trong mấy năm qua và hoan nghênh Khánh Hòa triển khai bài bản Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đem lại hiệu quả và tác dụng tốt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự gần dân, sát dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, chống chủ nghĩa cá nhân, giữ gìn đoàn kết, thống nhất.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ trong quá trình phát triển, tỉnh phải dành sự quan tâm đặc biệt tới việc bảo vệ, giữ gìn môi trường; xây dựng con người Khánh Hòa văn minh, lịch thiệp, thân thiện, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đọc thêm