Phi công Nga tử nạn trong vụ rơi tiêm kích MiG-29

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một máy bay chiến đấu phản lực MiG-29 của Nga đã bị rơi hôm 18/8  trong một chuyến bay theo lịch trình ở Vùng Astrakhan phía tây nam Liên bang Nga.
Hiện trường máy bay chiến đấu phản lực MiG-29 của Nga đã bị rơi ở vùng Astrakhan. Ảnh: taringa.net
Hiện trường máy bay chiến đấu phản lực MiG-29 của Nga đã bị rơi ở vùng Astrakhan. Ảnh: taringa.net

Tân Hoa xã cho biết, truyền thông địa phương dẫn nguồn Quân khu phía Nam của Nga đưa tin, "Vào ngày 18/8/2021, một máy bay MiG-29 đã gặp nạn trong một chuyến bay dự kiến ở vùng Astrakhan. Máy bay đã rơi tại một nơi hoang vắng trên lãnh thổ của dãy Ashuluk".

Reuters dẫn tin của hãng thông tấn RIA từ nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc máy bay không mang theo đạn dược. Một ủy ban của Bộ Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã được cử đến hiện trường vụ tai nạn để điều tra. Hiện chưa có thông tin về danh tính của phi công đã tử nạn cùng tình hình liên quan đến sự cố rơi máy bay.

Đây là tai nạn có thương vong thứ hai trong tuần liên quan đến máy bay quân sự của Nga. Một nguyên mẫu máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-112V đã bị rơi trong chuyến bay thử nghiệm ở khu vực Moscow hôm 17/8 làm phi hành đoàn 3 người tử nạn.

Đọc thêm