Phi công trẻ của Nga tập lái máy bay ném bom 'mạnh nhất lịch sử'

(PLVN) - Các phi công trẻ của Nga trong quá trình thực hiện các chuyến bay huấn luyện ở Vùng Saratov đã thực hành lái các máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa Tupolev Tu-160.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/1 cho biết, các phi công trẻ là những sinh viên tốt nghiệp năm học 2018-2019 đã tham gia bay huấn luyện.

Trong quá trình này, họ đã thực hiện các nhiệm vụ của trợ lý chỉ huy và hoa tiêu trên máy bay.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hoạt động thực hành bay nói trên có sự tham gia của 10 máy bay tầm xa. 

Tổng cộng, các phi công trẻ đã làm nhiệm vụ trên những chuyến bay kéo dài hơn 8 giờ. Trong thời gian này, các phi hành đoàn đã di chuyển được tổng cộng hơn 6.000 km. 

Họ đã được thực hành các kỹ thuật lái máy bay, điều hướng trên không và quy trình hoạt động trong trường hợp khẩn cấp.

Máy bay ném bom Tu-160 được coi là máy bay siêu thanh lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử hàng không quân sự Nga. Đây cũng là máy bay chiến đấu nặng nhất của nước này.

Giới chức Nga hồi đầu năm ngoái thông báo sẽ tiến hành các cải tiến kỹ thuật để nâng hiệu suất của máy bay ném bom này thêm 60%.