Phi hạt nhân hóa là ưu tiên trong thượng đỉnh Hàn Triều

(PLO) - Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh thứ 3 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17/9 cho biết phi hạt nhân hóa sẽ là ưu tiên trong chương trình nghị sự của các cuộc họp sẽ diễn ra ở Bình Nhưỡng.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Theo AFP, hôm nay (18/9), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới Triều Tiên, khởi động cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Diễn ra trong 2 ngày 18-19/9 tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, hội nghị bao gồm 3 nội dung lớn là cải thiện và phát triển quan hệ liên Triều, thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều nhằm phi hạt nhân hóa và giảm nhẹ căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Theo phía Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể sẽ đích thân ra đón khách – một động thái được đánh giá là vô cùng hiếm hoi. 

Phát biểu ngày 17/9, ông Moon cho biết, trong khuôn khổ hội nghị, ông sẽ có nhiều cuộc thảo luận chân thành với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ông cũng cho biết muốn đạt được hòa bình không thể đảo ngược và vĩnh viễn thông qua các cuộc thảo luận này. “Tôi xác nhận sự sẵn sàng của cả Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Trump. Tôi dự kiến sẽ tiến hành các cuộc đàm phán thẳng thắn với Chủ tịch Kim Jong-un về các cách thức để tìm được điểm đồng thuận giữa yêu cầu của Mỹ đối với phi hạt nhân hóa và yêu cầu của Triều Tiên đối với việc chấm dứt quan hệ thù nghịch”, ông Moon nói.

Trước đó, trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, ông Moon đã có 2 cuộc gặp với ông Kim. Thông qua các cuộc gặp này, Tổng thống Hàn Quốc đã có đóng góp đáng kể trong việc xúc tiến cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim ở Singapore hồi tháng 6 vừa qua. Tại cuộc gặp này, ông Kim đã nhất trí về việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, 2 bên chưa đạt được nhất trí chi tiết về việc này và kể từ đó cho đến nay, Washington vẫn còn bất đồng về cách thức và các phương pháp để đạt được phi hạt nhân hóa. Mỹ hiện đang thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên hoàn toàn và có thể kiểm chứng trong khi Bình Nhưỡng muốn chính thức tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng đã chỉ trích yêu cầu từ bỏ vũ khí do Mỹ đưa ra.

Nói thêm về vấn đề này, ông Im Jong-seok - Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc – cho biết, Tổng thống Hàn Quốc sẽ đóng vai trò như một nhà trung gian giúp thu hẹp khoảng cách giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ để mở đường tháo gỡ những bế tắc hiện tại. Ngoài ra, ông Im Jong-seok cũng cho biết lãnh đạo hai miền sẽ thảo luận riêng một cách sâu rộng các biện pháp mới nhằm thực hiện một cách hiệu quả hơn công tác đoàn tụ, giúp xoa dịu nỗi đau chia cắt của các gia đình bị ly tán trong chiến tranh. Trên thực tế, hai miền Triều Tiên đang thảo luận về việc thiết lập một cơ chế lâu dài nhằm thực hiện các cuộc đoàn tụ một cách thường xuyên hơn và bao gồm tất cả những người đăng ký hoặc thực hiện các cuộc đoàn tụ trực tuyến. 

Theo hãng tin Bloomberg, hội nghị lần này sẽ một lần nữa thử nghiệm năng lực làm “cầu nối” giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ của ông Moon Jae-in. AP cũng cho rằng Tổng thống Moon Jae-in đang đứng trước thách thức to lớn vì ông sẽ phải đạt được những kết quả thực chất về phi hạt nhân hóa từ đó góp phần đưa đối thoại Mỹ-Triều quay trở lại quỹ đạo.