Philippines chi gần 1 tỷ USD hiện đại hóa quân đội

Bộ trưởng Ngân sách Philippines Florencio Abad hôm qua cho biết, nước này đang xem xét kế hoạch phân bổ 40 tỷ peso (tương đương hơn 914 triệu USD) cho chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang trong vòng 5 năm bắt đầu từ năm 2012, nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên biển và chủ quyền biển của nước này.

Bộ trưởng Ngân sách Philippines Florencio Abad hôm 19/6 cho biết, nước này đang xem xét kế hoạch phân bổ 40 tỷ peso (tương đương hơn 914 triệu USD) cho chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang trong vòng 5 năm bắt đầu từ năm 2012, nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên biển và chủ quyền biển của nước này.

Philippines đang chuẩn bị cho kế hoạch hiện đại hóa quân sự. Ảnh Article
Philippines đang chuẩn bị cho kế hoạch hiện đại hóa quân sự. Ảnh Article

Hãng tin Philstar dẫn lời ông Abad cho hay, với kế hoạch trên thì kể từ năm sau, ngân sách quân sự hàng năm của Philppines sẽ được nâng lên mức 8 tỷ peso.

Theo ông Abad, kế hoạch này nhằm phục vụ mục tiêu bảo vệ lãnh thổ, bao gồm cả những khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường Sa, đồng thời ngăn chặn sự “bắt nạt” từ các quốc gia khác cùng tuyên bố chủ quyền tại khu vực ngoài khơi phía Tây Philippines.

Theo Tướng Roy Deveraturda – người đứng đầu lực lượng quân sự Philippines (AFP), chương trình sẽ đặt ưu tiên mua các trang thiết bị như trực thăng tuần tra bằng cảm biến, trực thăng tìm kiếm cứu nạn, máy bay vận tải, nâng cấp tàu biển và cả kế hoạch cải tạo tuần duyên hạm Hamilton mà nước này mới mua của Mỹ hồi đầu năm để phục vụ cho lực lượng cảnh sát biển.

Tuy nhiên, ông Deveraturda khi phát biểu với tờ Manila Standard Today khẳng định: “Việc nâng cấp các trang thiết bị không phải là sự chuẩn bị cho bất kỳ cuộc xung đột nào và không có nghĩa rằng chúng ta đang dốc toàn lực cho một cuộc chiến tranh”, tướng Deveraturda nói.

Thanh Tùng