Philippines giải cứu hơn 2.700 nạn nhân buôn người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 27/6, Cảnh sát Philippines cho biết đã giải cứu hơn 2.700 người từ nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, được cho là nạn nhân của hoạt động buôn người.
Cảnh sát đột nhập vào một tòa nhà ở Manila để giải cứu nạn nhân ngày 27/6/2023. Ảnh: AFP.
Cảnh sát đột nhập vào một tòa nhà ở Manila để giải cứu nạn nhân ngày 27/6/2023. Ảnh: AFP.

Tướng Sydney Hernia - người đứng đầu đơn vị chống tội phạm mạng của cảnh sát quốc gia Philippines - cho biết cảnh sát vũ trang đã đột kích và khám xét 7 tòa nhà ở Las Pinas vào lúc nửa đêm.

Họ đã giải cứu 1.534 người Philippines cùng 1.190 người nước ngoài đến từ ít nhất 17 quốc gia, bao gồm 604 người Trung Quốc, 183 người Việt Nam, 137 người Indonesia, 134 người Malaysia và 81 người Thái Lan. Ngoài ra còn có một số lao động đến từ Myanmar, Pakistan, Yemen, Somalia, Sudan, Nigeria và Đài Loan (Trung Quốc).

Các nạn nhân được cho là đã xem các quảng cáo về việc làm ở Philippines trên Facebook, trong đó nói rằng họ sẽ đảm nhận vai trò "trợ lý trò chơi trực tuyến". Tuy nhiên, khi tới Philippines, họ bị những kẻ buôn người ép vào làm việc tại sòng bạc trực tuyến.

Theo bà Michelle Sabino - phát ngôn viên của đơn vị chống tội phạm mạng cho biết nhiều người trong số các nạn nhân bị buộc phải làm việc 12 giờ/ngày với mức lương 24.000 peso (433 USD)/tháng và bị cấm rời khỏi khu nhà.

Hiện chưa rõ nhà chức trách Philippines đã bắt giữ bao nhiêu nghi phạm là lãnh đạo của tổ chức buôn người này.

Trước đó, vào tháng 5, nhà chức trách Philippines đã giải cứu hơn 1.000 người bị lừa bán sang nước này. Những người này được xác định bị giam giữ và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến.

Đọc thêm