Philippines gửi biên bản ghi nhớ chủ quyền trên biển Đông tới LHQ

(PLO) - Ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Philippines  cho biết chính phủ nước này đã đệ trình bản ghi nhớ dày 4.000 trang về các tuyên bố chủ quyền của họ trên biển Đông tới tòa án quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario xác nhận đã gửi văn bản, trong đó có 40 tấm bản đồ được dùng làm bằng chứng để chứng minh các tuyên bố chủ quyền của nước này, tới Tòa án Liên hợp quốc về Luật Biển (ITLOS).

 Tàu tuần duyên Trung Quốc (phía trên) và tàu tiếp tế của Philippines trong cuộc va chạm trên biển Ðông hôm 29/3.

Việc gửi bản ghi nhớ tới tòa án trọng tài về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) cũng được Bộ trưởng truyền thông Secretary Herminio Coloma xác nhận trong ngày 30/3.

Ông Coloma lý giải rằng bản ghi nhớ có chứa các cơ sở pháp lý và các lập luận khác về các tuyên bố chủ quyền của Philippines đối với các phần trên biển Đông.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Del Rosario cho hay một nhóm luật sư từ các cơ quan khác nhau của chính phủ, do Luật sư trưởng Francis Jardeleza đứng đầu, đã soạn ra bản ghi nhớ về pháp lý nói trên.

“Mục đích của bản ghi nhớ là lợi ích quốc gia của chúng ta. Văn bản này đề bảo vệ những tài sản hợp pháp của chúng ta. Nó nhằm bảo đảm tương lai con em chúng ta”, ông Del Rosario phát biểu tại một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp.

Sau khi Philippines gửi đơn kiện Trung Quốc tới ITLOS, tòa này đã yêu cầu phía Philippines đệ trình bản ghi nhớ về vụ việc trước ngày 30/3/2013.

Trong đơn kiện của mình, Philippines cáo buộc các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển cách xa bờ biển của nước này đến 870 hải lý (tức 1.611km), do đó là phi pháp theo UNCLOS.

Việc đệ trình bản ghi nhớ diễn ra một ngày sau khi các nhà báo quốc tế đã được mời lên một tàu tiếp tế của chính phủ Philippines để chứng kiến tàu Trung Quốc “bắt nạt” tàu Philippines tại vùng biển đang có tranh chấp.

Theo hãng tin AP, ngày 29/3, tàu của Trung Quốc  đã 2 lần cắt ngang mũi tàu Philippines nhằm không cho tàu này tiếp cận các binh sĩ đang ở đóng ở bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (tên quốc tế Second Thomas Shoal, tên Philippines là Ayungin Shoal).
Một tàu khác của Trung Quốc cũng bám theo chiếc tàu Philippines có trọng tải nhỏ hơn này.
Tuy nhiên, tàu của Philippines đã thành công trong việc xuyên vòng vây của tàu Trung Quốc/.

Đọc thêm