Philippines: Lại một vụ bắt cóc con tin

 Ngày 23/8, lại một vụ bắt cóc con tin kinh hoàng nữa xảy ra ngay giữa thủ đô Manila của Philippines khi một chiếc xe buýt dừng lại công viên Luneta. Một tay súng mang theo súng trường bắt giữ chiếc xe buýt này trong khi trên xe có ít nhất 22 du khách, trong đó có nhiều trẻ em và 3 người Philippines...

Ngày 23/8, lại một vụ bắt cóc con tin kinh hoàng nữa xảy ra ngay giữa thủ đô Manila của Philippines khi một chiếc xe buýt dừng lại công viên Luneta. Một tay súng mang theo súng trường bắt giữ chiếc xe buýt này trong khi trên xe có ít nhất 22 du khách, trong đó có nhiều trẻ em và 3 người Philippines.

Những con tin đầu tiên được thả tự do
Những con tin đầu tiên được thả tự do

Theo một số nguồn tin tầu hết hành khách là người Hồng Kông tới Manila để du lịch. Lúc đầu, tay súng này lên xe và nói là đi nhờ, nhưng sau đó bỗng dưng chĩa súng vào hành khách. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cuộc thương lượng với tay súng trên đã được tiến hành.

Theo phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Agrimero Cruz, tay súng nói trên tên là Rolando Mendoza, từng là thanh tra cảnh sát nhưng đã bị sa thải năm 2008 do dính líu đến những cáo buộc tội cướp, tống tiền và ma túy. Trước khi gây chuyện bắt cóc con tin hôm qua, hắn đang yêu cầu ngành cảnh sát nhận hắn làm việc trở lại.

Theo cảnh sát, một người Hồng Kông 73 tuổi và một nhiếp ảnh gia Philippines chiều qua đã được trả tự do khỏi chiếc xe buýt. Trước đó, tên bắt cóc con tin cũng đã trả tự do cho 6 người khác, trong đó có 3 trẻ em.

Như vậy, kể từ đầu vụ bắt cóc con tin cho tới chiều qua, đã có 8 người được tự do. Sau khi một số con tin nói trên được thả, các con tin khác còn ở trong xe buýt đã nhận được lương thực và nước uống do những người bên ngoài xe buýt cung cấp.

Vụ việc khiến chính Tổng thống Philippines Benigno Aquino III phải lên tiếng kêu gọi Mendoza tôn trọng cuộc sống của các con tin. Chính phủ Philippines hy vọng, các du khách xem đây như một “sự cố riêng biệt” và “điều đó không phản ánh tình hình thật sự ở nước này”.

T.T (Theo AFP, BBC, Reuters)

Đọc thêm