Philippines lo ngại sự kiện "siêu lây nhiễm"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Philippines, cuộc tổng tuyển cử sắp tới cho thấy có thể là một sự kiện siêu lây lan với một mùa chiến dịch vận động tranh cử kéo dài ba tháng đang được tiến hành.
Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino ở Manila hôm 10/2, ngày lệnh cấm du khách nước ngoài được dỡ bỏ. Ảnh: Reuters
Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino ở Manila hôm 10/2, ngày lệnh cấm du khách nước ngoài được dỡ bỏ. Ảnh: Reuters

Cuộc chạy đua vào vị trí Tổng thống tiếp theo của Philippines bắt đầu vào ngày 8/2 khi ​​những ứng cử viên tổ chức các cuộc mít tinh và diễu hành trong các khu vực vận động. Ủy ban Bầu cử của nước này đã ban hành các quy tắc về các hoạt động vận động cho các cuộc thăm dò sẽ diễn ra ngày 9/5.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho biết, với đám đông khổng lồ tụ tập trong các cuộc biểu tình và tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 chỉ hơn 50%, các trường hợp mắc bệnh COVID-19 có thể tăng một lần nữa trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

Đây là cảnh báo cho một quốc gia vừa mới phục hồi sau đợt gia tăng các ca nhiễm vào tháng trước. Các cuộc tụ tập trong các kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới kết hợp với sự gia nhập của biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao đã dẫn đến sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm trùng, với số ca mắc mới hàng ngày lên tới 39.378 được ghi nhận vào ngày 10/1. Con số kể từ đó đã giảm, theo Bộ Y tế Philippines.

Hôm thứ Năm, Philippines đã dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài gần hai năm đối với du khách nước ngoài. Theo Associated Press, những du khách đã được tiêm chủng từ 157 quốc gia được sắp xếp miễn thị thực sẽ được chào đón trở lại và không còn phải kiểm dịch nữa. Họ phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính khi đến nơi.

Philippines đã ghi nhận khoảng 3,6 triệu ca nhiễm tính đến ngày 8/2/2022.

Đọc thêm