Philippines sẽ thực thi luật trên Biển Đông

Người đứng đầu quân đội Philippines, tướng Eduardo Oban, vừa tuyên bố Philippines đang chuẩn bị triển khai tàu chiến hàng đầu của nước này mang tên Rajah Humabon tới Biển Đông, hãng tin AFP đưa tin. Ông Oban còn tuyên bố: “Chúng tôi sẽ thực thi luật hàng hải trong phạm vi 200 hải lý thuộc vùng đặc quyền kinh tế”.
Người đứng đầu quân đội Philippines, tướng Eduardo Oban, vừa tuyên bố Philippines đang chuẩn bị triển khai tàu chiến hàng đầu của nước này mang tên Rajah Humabon tới Biển Đông, hãng tin AFP đưa tin.
Tàu Haixun 31 tại Chu Hải, Trung Quốc. Ảnh: Xinhuanet

Tàu Rajah Humabon trước đây là khu trục hạm loại nhỏ của Mỹ phục vụ trong Đại chiến thế giới II, một trong những tàu chiến lâu đời nhất thế giới. Dài 93m với trọng tải gần 1.400 tấn,  Rajah Humabon hiện là tàu chiến lớn nhất của Philippines sau khi hải quân nước này thu nhận nó năm 1980.

Ông Eduardo Oban cho biết chiến hạm Rajah Humabon sẽ hoạt động trong vùng biển mà Philippines tuyên bố chủ quyền, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông sẽ được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và thông qua con đường ngoại giao. Người đứng đầu quân đội Philippines còn tuyên bố: “Chúng tôi sẽ thực thi luật hàng hải trong phạm vi 200 hải lý thuộc vùng đặc quyền kinh tế”.

“Thông điệp” trên từ phía Philippines được phát đi sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ đưa tàu tuần tra hiện đại nhất và lớn nhất của nước này vào Biển Đông, đi qua quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, trước khi tới thăm Singapore 6 ngày.

Theo đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI), con tàu này mang tên Haixun 31 với tải trọng 3.000 tấn, có bãi đáp cho trực thăng, kho chứa máy bay và một tháp điều khiển không lưu đã xuất phát từ sáng 15/5 từ cảng Chu Hải, tỉnh Quảng Đông với hành trình dự kiến dài 1.400 hải lý.

Con tàu này có khả năng di chuyển 6.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu. CRI nói rằng, trong cuộc hành trình sang Singapore, thủy thủ đoàn của Haixun 31 sẽ kiểm tra những tàu mang cờ nước khác trên vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ.

Trong khi đó, hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) tối 19/6 cho biết báo Văn Hối ngày 18/6 đã đăng bài xã luận chỉ rõ Trung Quốc phải làm tốt công tác chuẩn bị về mặt quân sự để nếu các nước liên quan khăng khăng làm theo ý mình và có hành động khiêu khích thái quá trên Biển Đông thì họ sẽ bị giáng trả mạnh mẽ, TTXVN cho biết.

Đặc biệt, trong bài xã luận trên tờ báo được cho là tiếng nói của Bắc Kinh tại Hong Kong, người ta thấy lần đầu tiên kể từ khi sóng gió nổi lên ở Biển Đông xuất hiện cụm từ “quyết không ngồi đó để nhìn.” Đây được coi là sự biểu lộ thái độ mạnh mẽ nhất của Trung Quốc kể từ khi tình hình Biển Đông xảy ra biến động tới nay.

Q.M