Phim về góc khuất đời nghệ sĩ của Mai Thu Huyền phát hành ở Mỹ trước Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong trailer phim “Đóa hoa mong manh” (A Fragile Flower) được nhà sản xuất công bố ngày 4/3, phần nào vén màn bức tranh hậu trường đầy danh vọng nhưng cũng lắm cạm bẫy và đau khổ của đời nghệ sĩ. Tác phẩm gây chú ý khi phát hành tại Mỹ, Ấn Độ và Việt Nam.

​​​​​​​Vén màn hào quang danh vọng

Thuộc thể loại tâm lý xã hội - âm nhạc, “Đóa hoa mong manh” do Mai Thu Huyền làm đạo diễn, biên kịch bởi ca sĩ Nhật Hạ. Phim xoay quanh cuộc đời của Thạch Thảo - nữ ca sĩ trẻ, nhờ sở hữu giọng hát thiên phú nên nhanh chóng nổi tiếng.

Trong trailer, sau khi thể hiện ca khúc “Ru đời đi nhé” (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), Thạch Thảo được yêu thích, trở thành một ngôi sao mới và bước chân vào thế giới hào nhoáng của danh vọng.

Tuy nhiên, chuyện nổi tiếng chỉ sau một đêm của cô cũng bị nghi ngờ có “đánh đổi điều gì đó”. Trên đỉnh vinh quang, cô như một đóa hoa rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Thạch Thảo luôn xuất hiện trên những sân khấu lớn trong những bộ trang phục đẹp, lộng lẫy và giọng hát quyến rũ. Bóng dáng cô được báo chí săn đón, truyền thông tung hô.

Maya đóng vai nữ chính trong phim “Đóa hoa mong manh”.

Maya đóng vai nữ chính trong phim “Đóa hoa mong manh”.

Và bên cạnh cô, không thể thiếu những người đàn ông si mê, ái mộ theo nhiều cách khác nhau. Có người chỉ đơn giản muốn được lắng nghe tâm sự của cô. Có người mạnh dạn đề nghị cô hãy “coi mình như người tình”. Lại có lời tỏ tình nồng nhiệt “em yêu chị, em muốn được sống bên chị”.

Và dĩ nhiên, xung quanh cô có không ít đại gia vây quanh. Hình ảnh đại gia ôm bó hoa hồng bước lên sân khấu để tặng nhưng cô lạnh nhạt bước đi, khiến người trong cuộc đứng như trời trồng, như lời cảnh báo cho những biến cố sắp ập đến.

Chỉ một thời gian sau, thông tin về những scandal của cô xuất hiện liên tiếp trên khắp các mặt báo, khiến cô trở thành tâm điểm dư luận. Bên cạnh đó, không ít khán giả còn đặt ra nghi vấn về việc Thạch Thảo có phải là “người thứ ba” trong một mối quan hệ.

Trong trailer, cảnh Mai Thu Huyền và Quốc Cường cãi vã không hồi kết, đặc biệt là khi Mai Thu Huyền “nổi cơn tam bành” tuyên bố: “Em không cho phép ai cướp đi những gì thuộc về em” đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm kịch tính. Hình ảnh chiếc ly rượu vỡ tan trên sàn nhà cùng lời dằn mặt của Mai Thu Huyền “đừng để con tim mình bị tổn thương” khiến Thạch Thảo rơi nước mắt trong đau khổ.

Ngoài vai trò đạo diễn, Mai Thu Huyền đảm nhận tuyến vai quan trọng trong phim.

Ngoài vai trò đạo diễn, Mai Thu Huyền đảm nhận tuyến vai quan trọng trong phim.

Con đường phát hành đặc biệt

So với nhiều phim Việt trước đây, “Đóa hoa mong manh” là dự án khá đặc biệt. Đưa khán giả bước vào thế giới hậu trường đầy bí ẩn của những người nghệ sĩ Việt Nam tại hải ngoại, phim được quay hoàn toàn tại Mỹ, bối cảnh trải dài qua nhiều tiểu bang khác nhau.

Đó cũng là lý do ê-kíp quyết định sẽ phát hành bộ phim đầu tiên tại thị trường Mỹ từ ngày 29/3, tại gần 60 cụm rạp trên khắp nước Mỹ cùng lịch trình premiere (ra mắt) và cinetour (giao lưu tại rạp) dày đặc kéo dài từ ngày 21/3-3/4 tại 11 thành phố/tiểu bang khác nhau.

Tiếp theo, phim sẽ tham dự và có màn ra mắt chính thức tại Việt Nam trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) quốc tế TP HCM (diễn ra từ ngày 6-13/4). Sau đó, thông qua nhà phát hành, phim sẽ được khởi chiếu chính thức tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 18/4/2024.

Với mục tiêu quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thị trường toàn cầu, phim cũng chính thức được trình chiếu tại thị trường Ấn Độ. Đặc biệt, đây cũng là bộ phim Việt Nam đầu tiên được phát hành thương mại tại Ấn Độ và được lồng tiếng bằng cả tiếng Anh cũng như tiếng Hindi.

Phim sẽ phát hành tại Mỹ trước khi chính thức ra rạp Việt. Ảnh: NSX

Phim sẽ phát hành tại Mỹ trước khi chính thức ra rạp Việt. Ảnh: NSX

Phim sẽ bắt đầu khởi chiếu tại 70 cụm rạp ở Ấn Độ từ 31/5/2024 tại các thành phố lớn như: Delhi, Mumbai, Bangalore, Pune, Kolkata, Hyderabad, North East, Chennai... Đạo diễn Mai Thu Huyền hé lộ: “Sau chuyến quảng bá phim ở Ấn Độ vào cuối năm 2023, Huyền rất vui khi các nhà làm phim và khán giả Ấn Độ đón nhận bộ phim rất nhiệt tình”.

Chia sẻ về kế hoạch phát hành bộ phim, Mai Thu Huyền nói: “Việc phát hành phim tại thị trường nào trước là một chiến lược quan trọng ảnh hưởng đến thành công của bộ phim. Do đó, ê-kíp đã phải bàn bạc, cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định”.

"Đường đi nước bước” hiện tại của “Đóa hoa mong manh” được xem là nước cờ đặc biệt và khác biệt so với con đường phát hành thường thấy của các phim Việt trước đây.

Đọc thêm