Phó Bí thư thường trực thành ủy Hà Nội: Tiếp tục quan tâm, giải quyết tốt đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội

(PLVN) - Sáng 12/6, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại Huyện ủy Ba Vì về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Kế hoạch 155-KH/TU về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ TP và Đại hội XIII của Đảng.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại cuộc kiểm tra.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và gắn tổ chức đại hội đảng các cấp với tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thư; quan tâm củng cố những tổ chức cơ sở đảng còn khó khăn và tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp, tồn đọng trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì tiếp tục quan tâm, giải quyết tốt đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội để thông qua đó vừa bảo vệ cán bộ, vừa không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Cùng với đó, Huyện ủy Ba Vì tập trung giải quyết dứt điểm 6 vụ việc tồn đọng và hoàn thành đại hội tại 4 tổ chức cơ sở đảng còn lại trước 25/6/2020.

Đọc thêm