Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ kỷ niệm thành lập huyện Thanh Sơn và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(PLVN) -  Tối 20/10, tại khu đô thị Thanh Sơn Riverside Garden, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung Ương đã tới dự lễ kỉ niệm 190 năm (1833-2023) thành lập huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã chúc mừng, trao bức tranh chân dung Bác Hồ và Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Sơn (Ảnh: Ngọc Phúc)
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã chúc mừng, trao bức tranh chân dung Bác Hồ và Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Sơn (Ảnh: Ngọc Phúc)

Lễ kỷ niệm 190 năm (1833-2023) thành lập huyện Thanh Sơn có sự tham dự của các đại biểu: Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương; đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ.

Ông Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tặng cờ thi đua tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Sơn (Ảnh: Ngọc Phúc)

Ông Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tặng cờ thi đua tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Sơn (Ảnh: Ngọc Phúc)

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã trao bức tranh chân dung Bác Hồ và Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Sơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, ông Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ gửi lời cảm ơn tới đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện để tỉnh Phú Thọ nói chung và huyện Thanh Sơn nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .

Ông trân trọng đề nghị Phó chủ tịch nước tiếp tục quan tâm, giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả để tỉnh Phú Thọ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Tại buổi lễ, Bí thư huyện ủy Đặng Quang Huy đã đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm 190 năm thành lập và phát triển huyện Thanh Sơn. Lễ kỷ niệm là dịp Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Thanh Sơn cùng nhau ôn lại chặng đường phấn đấu, hy sinh gian khổ nhưng rất đỗi tự hào; xác định quyết tâm, cùng nhau khắc phục khó khăn để tiếp tục phấn đấu vươn lên.

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, đã diễn ra với chương trình ca múa nhạc đặc biệt bao gồm 3 phần: Theo bước chân Người, Hào khí Thanh Sơn, Thanh Sơn bừng sáng tương lai.

Chương trình có sự tham gia của 200 ca sĩ nổi tiếng, vũ đoàn chuyên nghiệp và 300 nghệ nhân quần chúng trong địa bàn huyện.

Trước đó, huyện cũng tổ chức Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc huyện Thanh Sơn 2023.

Ngày hội được diễn ra 5 ngày, trong đó, nổi bật là hội trại văn hoá với sự tham gia của 29 địa phương, đơn vị, trường học trong địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện cũng tổ chức các hoạt động như: Liên hoan văn nghệ quần chúng, Thi đấu thể thao… Tất cả tạo nên không khí vui tươi nhân dịp kỉ niệm ấn tượng 190 năm thành lập huyện Thanh Sơn.

Là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Phú Thọ - Vùng đất bộ Văn Lang - Trung tâm thời các Vua Hùng dựng nước, Thanh Sơn được người Việt khai phá và định cư từ rất sớm. Tại đây, có nhiều hiện vật khảo cổ từ thời Lý - Trần có niên đại hàng nghìn năm (đặc biệt là 58 chiếc trống đồng có niên đại từ 200 năm đến trên 2.500 năm) chứng tỏ sự có mặt liên tục của các thế hệ người Việt trên vùng đất này.

Theo dòng lịch sử, 190 năm qua Thanh Sơn đã nhiều lần được điều chỉnh về địa giới hành chính: Năm 1833 khi mới thành lập, Thanh Sơn thuộc tỉnh Hưng Hóa; năm 1886, Thanh Sơn được điều chuyển về tỉnh Mường (nay là tỉnh Hoà Bình, Ninh Bình và một phần Sơn Tây cũ); năm 1890 Thanh Sơn được bổ sung 07 làng của huyện Bất Bạt (tỉnh Sơn Tây) lập thành Tổng Tinh Nhuệ; năm 1895 châu Thanh Sơn thuộc tỉnh Hưng Hoá. Từ năm 1903 Thanh Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ.

Hiện tại, toàn huyện có trên 13 vạn người với 32 dân tộc chung sống; trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm 61,4%, sinh sống ở 22 xã, 1 thị trấn/263 khu dân cư.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay Thanh Sơn đã có 7/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển vững chắc. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong ba năm vừa qua ước đạt 4.173 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 ước đạt 200 tỷ. Giá trị sản phẩm bình quân mỗi ha đất canh tác nông lâm nghiệp và thủy sản đã vượt 117 triệu đồng.

Với những thành tích và kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Sơn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như năm 2003 - cùng dịp Kỷ niệm 170 năm thành lập huyện, Thanh Sơn vinh dự được Chủ tịch nước Trần Đức Lương trực tiếp trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 2009 Thanh Sơn được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Năm 2013 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp kỷ niệm 180 năm thành lập huyện.

Một vài hình ảnh đẹp tại buổi lễ kỷ niệm thành lập huyện Thanh Sơn và nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đọc thêm